Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ

VTV.vn - Đông đảo Phật tử, người dân đã về chùa Quán Sứ (Hà Nội) chiêm bái và tham gia nghi lễ dâng hương, tắm Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 1.

Sáng 31/5 (tức Rằm tháng Tư âm lịch), đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân đã về chùa Quán Sứ (Hà Nội) chiêm bái, dâng hương và tham dự nghi lễ tắm Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên chùa Quán Sứ đã đón hàng nghìn người dân đến lễ Phật. Trong không khí trang nghiêm, mọi người thành kính dâng hương tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tham gia các nghi lễ truyền thống của mùa Phật đản.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 3.

Có mặt tại chùa Quán Sứ từ sớm, bà Nguyễn Thị Liên  (Hà Nội) cho biết nghi thức tắm Phật mang ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi Phật tử.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Liên (Hà Nội) thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Quán Sứ.

"Tắm Phật cũng là tắm lại chính tâm hồn mình, gột rửa những điều chưa tốt để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày", bà Liên nói.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 5.

Bạn Tâm Giang (bên phải hình) đã nhiều năm tham gia Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ.

Đã nhiều năm tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ, bạn Tâm Giang (Hà Nội) cho biết đây là dịp để tưởng nhớ Đức Phật và cầu mong bình an cho gia đình cùng mọi người.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng (bên trái hình) thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Quán Sứ.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng (Thanh Hóa) chia sẻ, Đại lễ Phật đản là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân.

"Tôi không mong cầu điều gì cho riêng mình, chỉ mong gia đình và mọi người đều được sống trong an yên, hạnh phúc. Tôi cũng mong ngày càng nhiều người biết đến Phật pháp, sống hướng thiện và được ánh sáng trí tuệ soi đường", anh Hoàng bày tỏ.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 7.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cách đây 2.650 năm, vào ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (nay thuộc Nepal), Thái tử Tất Đạt Đa - con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da - đã đản sinh. Sau 29 năm sống trong nhung lụa, Ngài từ bỏ cuộc sống vương giả để tìm con đường giải thoát cho nhân sinh. Trải qua 6 năm tu hành khổ hạnh, Ngài giác ngộ thành Phật khi 35 tuổi.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 8.

Trong suốt 49 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã truyền dạy những giáo lý hướng con người đến lòng từ bi, trí tuệ và con đường giải thoát khổ đau, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc cho nhân loại. Đại lễ Phật đản hiện được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới vì hòa bình.

Một số hình ảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ:

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 9.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 10.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 11.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 12.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 13.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 14.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 15.

Người dân thành kính chiêm bái, tắm Phật tại chùa Quán Sứ - Ảnh 18.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.