Người dân TP Hồ Chí Minh tự hào về thành phố mang tên Bác

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi sinh sống, lập nghiệp mà còn là niềm tự hào của nhiều thế hệ, gắn với tình yêu, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với hàng triệu người dân, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi sinh sống, học tập và lập nghiệp mà còn là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ niềm tự hào về lịch sử, lòng biết ơn đối với Bác đến kỳ vọng về một đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, tình cảm ấy vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Em Dương Khánh Linh bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, coi đó là niềm vinh dự khi giới thiệu với mọi người về quê hương của mình.

Ông Nguyễn Nam Giang cho biết luôn tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục phát triển, sánh vai với các đô thị trong khu vực và trên thế giới.

Em Trương Hoàng Bảo chia sẻ, qua quá trình học tập, em được tìm hiểu nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong muốn noi gương đức tính kiên trì của Bác, coi đó là bài học quý đối với thế hệ học sinh hôm nay.

Bà Lê Thị Mai, phường Bình Dương, cho biết cảm thấy vui và tự hào khi chứng kiến thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. Còn ông Nguyễn Ngọc Quỳ, phường Thông Tây Hội, chia sẻ tình yêu ngày càng lớn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn tiếp tục gắn bó với nơi đây.

TP Hồ Chí Minh: 50 năm bền bỉ hành trình nghĩa tình

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, đô thị mà còn gìn giữ truyền thống nghĩa tình, luôn hướng đến người dân và vì người dân. Từ các chương trình giảm nghèo, chăm lo sinh kế đến những hoạt động hướng về Trường Sa và đồng bào cả nước, tinh thần sẻ chia đã trở thành nét đẹp đặc trưng của thành phố mang tên Bác.

Năm 2022, chị Võ Thị Tuyết Băng, phường Phú Định, được Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ một máy may trị giá 7 triệu đồng. Thay vì hỗ trợ tiền mặt, chương trình trao phương tiện sinh kế đã giúp gia đình chị có điều kiện phát triển kinh tế. Đến nay, chị đã mua thêm một máy vắt sổ và con chuẩn bị bước vào đại học.

Xóa đói, giảm nghèo bằng sinh kế, nhà ở và giáo dục là cốt lõi của chương trình do Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1992. Sau hơn 30 năm với 7 giai đoạn và 10 lần điều chỉnh, chuẩn nghèo của thành phố hiện cao gấp hai lần mức bình quân của cả nước.

Người dân TP Hồ Chí Minh tự hào về thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Năm 2009, chuyến tàu đầu tiên đưa đoàn đại biểu nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Trường Sa đã mở đầu cho hành trình nghĩa tình hướng về biển, đảo. Theo ông Trần Thành Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố luôn thấu hiểu những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa nên tích cực hưởng ứng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Hơn 15 năm qua, Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc" đã tiếp nhận hơn 550 tỷ đồng từ sự đóng góp của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sáng kiến được khởi xướng từ thành phố và sau đó lan tỏa thành phong trào của cả nước. Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19, nguồn quỹ vẫn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng. Tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước" cũng được thể hiện qua việc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần ổn định và tái thiết cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực hỗ trợ được ưu tiên cho trường học, trạm y tế và các công trình dân sinh nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao hiệu quả phúc lợi.

Không chỉ là người thụ hưởng, chị Võ Thị Tuyết Băng hiện còn hỗ trợ nhiều người dân hoàn thiện thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế. Với chị, được giúp đỡ người khác là niềm vui và cũng là cách tiếp nối nghĩa tình mà mình từng nhận được.

Sau 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình từ chính đời sống nhân dân, tiếp tục đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy hiệu quả an sinh và chất lượng sống của người dân làm thước đo cho sự phát triển.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.