Lực lượng Israel bao vây Nhà thờ Hồi giáo al-Hajj Hamid ở Bờ Tây (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Theo giới chức Palestine, những người định cư Israel hôm 13/11 đã phóng hỏa và vẽ graffiti lên Nhà thờ Hồi giáo Hajjah Hamidah tại Salfit, phía Bắc Bờ Tây. Bộ Awqaf và Các vấn đề Tôn giáo gọi đây là hành động tội ác nghiêm trọng và xúc phạm cộng đồng Hồi giáo. Một số phần bên trong nhà thờ bị cháy, tường và cửa sổ ám khói đen, nhiều mảnh vỡ cháy xém nằm rải rác trên sàn. Graffiti bằng tiếng Hebrew với nội dung thù địch cũng được nhìn thấy trên tường.
Bộ Ngoại giao Palestine lên án vụ tấn công và cho rằng chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Trong phản hồi gửi CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã cử lực lượng tới hiện trường để kiểm tra và chuyển vụ việc cho cảnh sát điều tra, đồng thời cho biết chưa xác định được nghi phạm.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực của người định cư gia tăng tại Bờ Tây (Ảnh: Anadolu/Getty Images)
Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, khu vực Palestine coi là lãnh thổ cho một nhà nước tương lai. Theo luật quốc tế, các khu định cư Israel tại vùng chiếm đóng bị xem là bất hợp pháp.
Các vụ tấn công của người định cư, đặc biệt vào mùa thu hoạch ôliu tháng 10 và 11, đã tăng mạnh trong năm nay. Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 264 vụ tấn công chỉ trong tháng 10, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi số liệu từ năm 2006.

Hàng trăm nghìn người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem (Ảnh: AFP/Getty Images)
Ngày 11/11, hàng chục người định cư đã phóng hỏa khu vực nông nghiệp ở làng Beit Lid, thiêu rụi một nhà máy sữa mới xây cùng nhiều xe cộ và lều của cộng đồng Bedouin gần đó. Hình ảnh do CNN thu thập cho thấy họ đổ xăng lên xe và châm lửa, khói đen bao phủ khu vực khi người dân cố dập lửa. Một số cư dân Bedouin cho biết 4 người Palestine bị thương và nhiều gia súc bị giết.
Theo IDF, những người định cư sau đó tấn công cả binh sĩ Israel và làm hư hại một xe quân sự. Cảnh sát Israel ban đầu cho biết đã bắt 4 người để thẩm vấn vì hành vi bạo lực nghiêm trọng, nhưng 3 người được trả tự do vào tối hôm sau.
Bộ Ngoại giao Palestine cho rằng chuỗi vụ việc gần đây chứng tỏ bạo lực của người định cư đang gia tăng và nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ chính quyền Israel. Giới chức Palestine kêu gọi các tổ chức quốc tế và Hồi giáo vào cuộc nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình.
Bình luận (0)