Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)
Nhiều tờ báo lớn tại Mỹ đang đồng loạt phản ánh một vấn đề khá nghịch lý tác động mạnh đến cuộc sống người dân đó là lạm phát dù đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn đỉnh, nhưng giá cả các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu vẫn cao, đủ để gây áp lực lên tình hình tài chính của nhiều hộ gia đình Mỹ. Áp lực này có thể ảnh hưởng đến xu hướng chi tiêu của người dân ngay từ đầu năm mới.
Cuối tuần này, các số liệu mới về tình hình lạm phát tại Mỹ sẽ được công bố. Tuy nhiên, với người dân, những dữ liệu vĩ mô có thể không được quan tâm nhiều bằng những thứ gắn với họ hàng ngày như giá thuê nhà hay thực phẩm trong siêu thị.
Tờ Reuters và Bưu điện Washington đều nhấn mạnh một nội dung đó là với người dân Mỹ cảm giác cuộc sống đắt đỏ chưa biến mất, dù chỉ số lạm phát đã giảm so với giai đoạn đỉnh. Việc giá cả tăng mạnh trong những năm gần đây đối với các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, tiền thuê nhà và các tiện ích cơ bản, khiến nhiều hộ gia đình Mỹ cảm thấy khó khăn.
Theo Reuters, tại các khu vực đô thị lớn của Mỹ, so với năm 2021, giá thuê tham chiếu đã tăng khoảng 40% đối với các căn hộ một và hai phòng ngủ. Thành phố New York là khu vực có mức tăng giá thuê hàng tháng cho căn hộ một phòng ngủ cao nhất. Tăng hơn 850 USD lên mức dự kiến gần 2.700 USD trong năm nay.
Một vấn đề đáng chú ý khác là không phải hộ gia đình nào cũng chịu áp lực giống nhau. Trong khi nhóm thu nhập cao tiếp tục chi tiêu mạnh, thì nhóm thu nhập thấp và trung bình có xu hướng chuyển sang "phòng thủ".
Tờ Fortune trích nội dung báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh New York, cho thấy doanh số các mặt hàng thuộc phân khúc trung bình đến bình dân đang sụt giảm, trong khi hàng đắt tiền vẫn bán tốt. Tương tự, ngành dịch vụ lưu trú - nhà hàng ghi nhận nhu cầu tăng đối với các lựa chọn ăn uống giá cao, còn phân khúc ăn uống tầm trung vẫn ở trong tình trạng khó khăn. Còn các nhà bán lẻ quy mô nhỏ báo cáo hoạt động kinh doanh giảm mạnh.
Các tác động cụ thể hơn được tờ Investopedia đưa ra, nhóm người dân Mỹ có thu nhập thấp và trung bình đang chuyển sang dùng các sản phẩm bình dân, ăn ít protein, cắt giảm đi du lịch và nhìn chung gặp khó khăn trong việc thanh toán các hoá đơn.
Về tổng thể với kinh tế Mỹ, chi tiêu của người tiêu dùng chiếm 2/3 GDP, trong đó các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình chiếm phần lớn tổng khối lượng tiêu dùng. Khi họ giảm chi tiêu, tăng trưởng tổng thể sẽ mong manh hơn.
Tuần sau, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bước vào cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm mới. Mục tiêu tập trung của cơ quan này là các dữ liệu lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động. Nhưng với người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, giá cả các mặt hàng này mới là sự quan tâm chính.
Bình luận (0)