Gần 40% người Mỹ tăng gánh nặng nợ sau mùa mua sắm
Con số này do tổ chức cho vay trực tuyến lớn nhất nước Mỹ LendingTree công bố. Theo đó, mức nợ trung bình đã tăng lên 1.223 USD, cao hơn so với con số 1.181 USD của năm ngoái. Cuộc khảo sát được thực hiện đầu tháng này với hơn 2.000 người tiêu dùng cho thấy việc tăng thuế quan và giá cả hàng hóa leo thang đã gây thêm áp lực lên ngân sách hộ gia đình.
Nguyên nhân là do nhiều người tiêu dùng miễn cưỡng thay đổi các truyền thống mua sắm lâu đời dù chi phí sinh hoạt tăng cao, dẫn đến mức nợ tích lũy lớn hơn. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra những con số đáng lo ngại về khả năng chi trả: 63% người vay dự kiến sẽ mất ít nhất ba tháng hoặc lâu hơn để trả hết nợ lễ hội. Khoảng 41% cho biết họ vẫn đang phải trả nợ từ tận... năm ngoái.
Câu chuyện nợ nần sau mùa mua sắm lễ hội không chỉ diễn ra tại Mỹ, mà cũng đang dần trở nên quen thuộc ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, mỗi dịp lễ, Tết hay cuối năm, không ít gia đình cũng có xu hướng chi tiêu vượt khả năng, giữ thói quen mua sắm dù chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Áp lực trả nợ vì thế không chỉ kéo dài sau kỳ nghỉ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chi tiêu của cả năm sau. Điều này cho thấy, cân đối tài chính và chi tiêu hợp lý trong mùa lễ hội đang là bài toán chung, không của riêng quốc gia nào.
Bình luận (0)