Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV không chỉ nhận được sự quan tâm của Nhân dân trong nước, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong niềm phấn khởi và tin tưởng, nhiều kiều bào đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ kỳ vọng về những đổi mới mạnh mẽ, tạo thêm động lực để bà con gắn bó, chung tay xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Theo dõi sát sao các nội dung của Đại hội, nhiều đại diện cộng đồng người Việt ở nước ngoài đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cũng như những định hướng lớn được xác lập cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.
Bày tỏ niềm vui trước thành công của Đại hội, TS. Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho biết, Đại hội đã thể hiện rõ trí tuệ tập thể trong việc xác định những con đường phát triển phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới. Theo bà, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa có những gương mặt mới, qua đó giữ vững sự ổn định nhưng vẫn tạo được những bước đột phá cần thiết để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Trong khi đó, đại diện kiều bào trẻ cũng gửi lời chúc mừng và kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ mới của Đảng. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng, đột phá và thắng lợi to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Theo TS. Nguyễn Thanh Liêm, tinh thần xuyên suốt của Đại hội ''Dân là gốc”, lấy Nhân dân làm trung tâm, mục tiêu và thước đo của mọi quyết sách, gắn với yêu cầu “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” trong tổ chức thực hiện. Đây được coi là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả hành động của đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới.
Từ góc nhìn học thuật và hội nhập quốc tế, TS. Trần Nam Nghiệp, giảng viên Đại học Adelaide (Australia) cho rằng, Đại hội XIV đã hoàn tất những định hướng phát triển quan trọng cho giai đoạn mới. Việc tiếp tục ưu tiên phát triển khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân sẽ tạo dựng niềm tin chính sách đối với các đối tác quốc tế trong hợp tác dài hạn với Việt Nam.
Theo TS. Trần Nam Nghiệp, nếu các định hướng này được triển khai một cách ổn định, minh bạch và nhất quán, Việt Nam sẽ có lợi thế rõ rệt trong thu hút hợp tác quốc tế và chuyển giao tri thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Người Việt ở Campuchia mừng Đại hội Đảng thành công
Chiều 23/1, tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã cùng theo dõi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không khí tại đây diễn ra trang nghiêm, tập trung, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của kiều bào đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Theo ghi nhận của phóng viên Thạch Thông, Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Campuchia, trước màn hình truyền hình trực tiếp, các doanh nhân Việt Nam tại Campuchia theo dõi chăm chú từng nội dung của phiên bế mạc, bày tỏ vui mừng trước thành công rực rỡ của Đại hội cũng như những quyết sách quan trọng định hướng sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Chia sẻ cảm nhận về các văn kiện Đại hội, ông Heng Lihong, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia cho biết, các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng với khát vọng lớn, lộ trình rõ ràng, bước đi chắc chắn, gắn với các đột phá chiến lược và định hướng dài hạn. Điều này thể hiện sự nhất quán trong chủ trương phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Theo bà Phạm Phương Dung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia, thông điệp “Dân là gốc” thể hiện rõ tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của mọi quyết sách, tiếp tục củng cố niềm tin vào định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đồng hành của Đảng với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư trong việc định hướng chiến lược phát triển đất nước. Ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh và những định hướng chiến lược đúng đắn trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Niềm tin và kỳ vọng sau Đại hội tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Đối với họ, những quyết sách của Đại hội là cơ sở quan trọng để tiếp tục đồng hành, gắn bó và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)