Theo dõi, cập nhật các thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào Nghị quyết của Đại hội, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước bền vững, hùng cường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu đậm, tạo niềm tin và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước. Theo dõi sát các nội dung của Đại hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, quyết sách chiến lược, cũng như kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong nhiệm kỳ tới.
Tại TP. Cần Thơ, ông Trịnh Văn Tùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phát, cho rằng Đại hội lần này đã thành công tốt đẹp. Ông kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững; chủ động ứng phó với mọi tình huống, bám sát nhu cầu thị trường, qua đó góp phần đưa nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ.

Ở TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Trương Long (phường Gò Vấp) bày tỏ sự đồng tình với tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Tổng Bí thư vận dụng vào các chương trình hành động cụ thể. Theo anh, những chính sách an sinh thiết thực như miễn học phí cho học sinh và định hướng miễn viện phí trong thời gian tới là minh chứng rõ nét cho sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân.
Cùng chung niềm tin đó, ông Nguyễn Văn Bảy (phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh) tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ đưa đất nước phát triển cao hơn, xa hơn, nâng cao đời sống Nhân dân.
Ở góc nhìn của cán bộ lãnh đạo qua nhiều thời kỳ, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương sau Đại hội XIV sẽ tiếp tục phát huy tinh thần lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm, hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo cho năng lực của cán bộ, cấp ủy và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan), khẳng định thành công của Đại hội là niềm tự hào, đồng thời là nguồn động lực để lực lượng Việt Nam tại phái bộ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong khi đó, Thiếu tá Sử Tấn Phi Long, đang công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Trung Phi, cho biết dù làm nhiệm vụ xa gia đình, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, việc theo dõi Đại hội mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt. Thành công của Đại hội XIV là chỗ dựa vững chắc để mỗi cán bộ, sĩ quan giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bình luận (0)