Các lãnh đạo ngành dầu khí cảnh báo áp lực nguồn cung có thể chưa sớm được giải tỏa, ngay cả khi hoạt động vận tải dầu mỏ dần được khôi phục. Theo lãnh đạo hãng dầu khí Saudi Aramco, lượng dầu dự trữ khẩn cấp được sử dụng trong thời gian qua đã giảm mạnh và có thể mất tới hai năm để bổ sung trở lại.
Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Kuwait ước tính thế giới hiện thiếu khoảng 6 triệu thùng nhiên liệu tinh chế mỗi ngày do công suất lọc dầu tại Trung Đông bị gián đoạn.
Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được cải thiện, thị trường vẫn sẽ đối mặt với áp lực vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, vừa tái lập lượng dự trữ đã suy giảm. Điều này có thể tiếp tục tạo sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu trong thời gian tới.
Giá dầu giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 6/10 do hoạt động xuất khẩu dầu thô ổn định từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung.
Vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 83 xu Mỹ, hay 0,8%, xuống 99,49 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1 USD, hay 1,1%, xuống 88,43 USD/thùng.
Bình luận (0)