Nguồn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực

Phong Nguyễn

23/01/2026 13:35 GMT+7

VTV.vn - Thu phí tham quan tại Vườn Quốc gia Côn Đảo đã góp phần tạo nguồn lực tài chính bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh.

Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Cao Thanh Bình, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn chụp hình lưu niệm tại di tích Cầu Ma Thiên Lãnh. Ảnh: VQG

Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Cao Thanh Bình, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn chụp hình lưu niệm tại di tích Cầu Ma Thiên Lãnh. Ảnh: VQG

Ngày 22/1, đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Cao Thanh Bình, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo về công tác quản lý, bảo tồn các điểm danh lam thắng cảnh.

Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Ban Quản lý VQG Côn Đảo cho biết, VQG Côn Đảo có chức năng, nhiệm vụ: bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và các loài động, thực vật quý hiếm trên đảo và dưới biển; tôn tạo, bảo tồn rừng gắn với quần thể cảnh quan và di tích lịch sử, văn hóa; thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và tham quan du lịch sinh thái.

Tổng diện tích của VQG hiện nay và theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 19.890 ha. Những năm qua, cơ quan chức năng đã ban hành các nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng cơ chế tài chính bền vững, tạo nguồn thu hợp lý từ các thành phần trong xã hội.

Đồng thời, thông qua hoạt động thu phí, Ban Quản lý VQG Côn Đảo đã tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động của con người khi vào tham quan, du lịch, thực tập, nghiên cứu…

Nguồn thu phí tham quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực  - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát thực tế và làm việc tại Trung tâm Giáo dục Môi trường, trao đổi về các điểm danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc VQG Côn Đảo. Ảnh: VQG

Kết quả, giai đoạn 2018 – 2025, VQG Côn Đảo có 16/17 điểm du lịch sinh thái tổ chức thu phí, với tổng số tiền thu được 14,147 tỷ đồng; trong đó, số tiền nộp ngân sách gần 2,6 tỷ đồng, số tiền để lại đơn vị chi cho các hoạt động theo quy định là 11,255 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và quản lý danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo, đồng thời chi bổ sung nguồn lương theo quy định.

Để bảo đảm tính thống nhất về pháp lý sau khi điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập, Ban Quản lý VQG Côn Đảo kiến nghị HĐND ban hành Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh VQG Côn Đảo, thay thế Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 và Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất với báo cáo và các đề xuất của VQG Côn Đảo. Theo Ban Văn hóa – Xã hội, việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng, tình hình và kết quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, cũng như công tác quản lý, bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đặc khu Côn Đảo, phù hợp với tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các chương trình, kế hoạch của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển văn hóa – xã hội, góp phần định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.