Nguy cơ chập cháy, rò điện từ thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng

VTV.vn - Sau nhiều lần sửa chữa, thay thế và tận dụng lại linh kiện, không phải thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nào cũng đảm bảo tiêu chuẩn vận hành an toàn.

Dù chưa bước vào mùa nắng nóng, nhưng trên các tuyến biên giới phía Nam, thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng - mặt hàng từng lắng xuống nhiều năm, đang có dấu hiệu quay trở lại. Diễn biến này cho thấy các đối tượng buôn lậu không chỉ lợi dụng tâm lý chuộng hàng giá rẻ, mà còn chủ động gom hàng từ sớm để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Toàn bộ lô hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng vừa bị lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ khi vừa được đưa khỏi khu vực biên giới và đang trên đường vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 

Tại hiện trường, nhiều thiết bị như điều hòa, máy lọc không khí đã qua sử dụng được đóng gói sơ sài. Nhiều sản phẩm đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đưa ra thị trường.

Nguy cơ chập cháy, rò điện từ thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng - Ảnh 1.

Lô hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng bị lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Dương Văn Lượng (đối tượng chở thuê) khai nhậi số hàng điện tử, điện lạnh trên là hàng trôi nổi được tân trang lại và được đối tượng vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh .

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, sử dụng thuyền nhỏ vận chuyển hàng qua các tuyến sông biên giới, sau đó nhanh chóng tập kết tại bờ và trung chuyển sâu vào nội địa. Đây là thủ đoạn quen thuộc đã được các đối tượng sử dụng trong nhiều năm qua.

Đại tá Vũ Xuân Đại (Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) cho biết: "Mặt hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng  xuất hiện từ rất lâu, đặc biệt vào mùa hè, các đối tượng sẽ khảo sát, thăm dò thị trường. Nếu nhu cầu thị trường cao, giá cả chênh lệch lớn, các đối tượng sẽ tìm mọi cách để đưa vào nội địa tiêu thụ".

Không chỉ là những vụ việc đơn lẻ, trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hơn 300 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng vi phạm ngày càng đa dạng, từ pháo nổ, xăng dầu, thuốc lá… đến hàng tiêu dùng, thực phẩm.

"Đối với mặt hàng này, chúng tôi đã có dự báo và tiến hành xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm quản lý tốt địa bàn trong thời gian tới", Đại tá Vũ Xuân Đại cho biết thêm.

Không chỉ là câu chuyện buôn lậu qua biên giới, đằng sau mỗi lô hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nếu được đưa trót lọt vào nội địa thì rủi ro với người tiêu dùng là rất lớn.

Nguy cơ chập cháy, rò điện từ thiết bị điện tử, điện lạnh cũ

Nhìn bên ngoài, nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh cũ sau khi được làm sạch, thay vỏ, tân trang lại rất khó để phân biệt với hàng còn sử dụng tốt. Tuy nhiên với những người làm nghề sửa chữa, chất lượng thật sự của sản phẩm lại nằm ở phần linh kiện và hệ thống vận hành bên trong.

Anh Bùi Văn Kiên (thợ sửa chữa điện tử điện lạnh) cho biết: "Hàng điện tử, điện lạnh 110V đã qua sử dụng đa phần phải bỏ ra bảo dưỡng, đánh rửa lại. Có những cái rất tốt, nhưng đa phần là kém, linh kiện kém, dây dẫn cũng bị quá thời gian sử dụng. Rơ le nhiệt hay cảm biến nhiệt cũng phải thay mới sử dụng được. Trong quá trình sử dụng cũng dễ bị xảy ra chập cháy, rò điện, không an toàn".

Sau nhiều lần sửa chữa, thay thế và tận dụng lại linh kiện, không phải thiết bị nào cũng còn đảm bảo tiêu chuẩn vận hành an toàn. Với người tiêu dùng, rủi ro không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm hay chi phí sửa chữa phát sinh, mà còn ở nguy cơ chập cháy, rò điện trong quá trình sử dụng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.