Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 6 tăng cao đột biến của người dân về quê ăn Tết. Tâm lý vội vã, chủ quan, muốn về nhà sớm của một bộ phận người điều khiển phương tiện đã và đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến.
Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh khu vực Tây Bắc. Mặc dù trong những năm gần đây tuyến đường đã được đầu tư mở rộng, nâng cấp, tuy nhiên với đặc thù địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đèo dốc, khúc cua gấp, cùng điều kiện thời tiết phức tạp, đặc biệt là sương mù dày đặc, Quốc lộ 6 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 6 tăng cao đột biến, nhất là các phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và phương tiện cá nhân của người dân về quê ăn Tết. Trong khi đó, tâm lý vội vã, chủ quan, muốn về nhà sớm của một bộ phận người điều khiển phương tiện đã và đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến.




Trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình ( cũ) và khu vực Trạm CSGT Tân Lạc quản lý, nhiều đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, điển hình như Đèo Thung Khe (Đèo Đá Trắng) là khu vực có nhiều tiềm ẩn sạt lờ đường taluy dương xuống đường và thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, có thời điểm tầm nhìn bị hạn chế dưới 5m, nhất là vào sáng sớm và ban đêm; mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, các khúc cua tay áo liên tiếp là thách thức lớn đối với những lái xe mới hoặc người không thông thạo địa hình đèo núi.
Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, Trung tá Nguyễn Văn Đoàn - Trưởng Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng PC08 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Qua thực tiễn công tác nhiều năm cho thấy, nguyên nhân tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ xuất phát từ yếu tố địa hình, thời tiết mà "yếu tố con người vẫn là nguyên nhân chủ yếu". Một bộ phận lái xe có biểu hiện chủ quan, thiếu tập trung, phóng nhanh, vượt ẩu tại các đoạn đường cong, đoạn có vạch kẻ liền; đặc biệt là tình trạng điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia gia tăng vào thời điểm cuối năm do tham gia các buổi tất niên, liên hoan.
Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Trạm CSGT Tân Lạc ghi nhận một bộ phận lái xe vận tải hàng hóa chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, còn tình trạng chở hàng quá tải trọng, không chằng buộc hàng hóa đúng quy định, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ khi đổ đèo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Đáng chú ý, cá biệt vẫn còn trường hợp lái xe có thái độ không hợp tác, thậm chí có biểu hiện chống đối khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, gây khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.




Nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 6 trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:
- Trước khi tham gia giao thông, cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp xe, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn sương mù.
- Khi di chuyển qua các khu vực đèo dốc, tuyệt đối không rà phanh liên tục, cần áp dụng nguyên tắc "lên số nào, xuống số đó" để sử dụng phanh động cơ, hạn chế quá tải cho hệ thống phanh.
- Khi gặp sương mù dày đặc, cần bật đèn chiếu gần, đèn sương mù, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bám theo vạch kẻ đường hoặc hệ thống hộ lan để bảo đảm an toàn.
- Tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người, quá tải trọng cho phép.
- Khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ, người lái xe cần chủ động dừng xe tại các điểm dừng, đỗ an toàn để nghỉ ngơi, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Mỗi người điều khiển phương tiện cần xác định: Đằng sau tay lái không chỉ là sinh mạng của bản thân, mà còn là sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông và sự chờ đợi của gia đình nơi quê nhà. Hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, lái xe bằng trách nhiệm và sự tỉnh táo để niềm vui sum họp ngày Tết được trọn vẹn, không bị gián đoạn bởi những mất mát, đau thương do tai nạn giao thông gây ra.
Bình luận (0)