Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập
Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một trường hợp bị ong đốt 121 mũi. Sau khi được cấp cứu và xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển đến tuyến trên tiếp tục điều trị.
Hiện người bệnh đã xuất hiện tình trạng suy đa cơ quan, phải lọc máu và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở. Tuy nhiên, tình trạng diễn biến nặng, đáp ứng điều trị hạn chế và tiên lượng rất xấu.
Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt với số lượng lớn, lượng nọc độc đưa vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng, không chỉ tại vị trí bị đốt mà còn ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Người bệnh có thể bị tiêu cơ vân, tổn thương cơ, tổn thương thận cấp, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, tổn thương gan, tim và tiến triển đến suy đa cơ quan.
Đáng lưu ý, mức độ nguy hiểm không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay sau khi bị đốt. Người bệnh ban đầu vẫn có thể tỉnh táo nhưng sau đó xuất hiện các biến chứng nặng. Vì vậy, trường hợp bị nhiều mũi ong đốt cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và theo dõi.
Khi phát hiện người bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa người bệnh rời khỏi khu vực có ong và tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Không nên chủ quan hoặc tự điều trị bằng cách đắp lá, bôi thuốc hay sử dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.
Các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, đau cơ nhiều, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, lơ mơ hoặc tụt huyết áp là những biểu hiện cần được cấp cứu khẩn cấp.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh khi đi rừng, làm vườn, phát quang bụi rậm hoặc làm việc tại những khu vực có nguy cơ gặp tổ ong. Đặc biệt, không tự ý tiếp cận hoặc phá tổ ong khi không có biện pháp bảo hộ phù hợp.
Bình luận (0)