Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương
Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại Hà Nội, trong tình trạng nguy kịch do hàng loạt biến chứng trên nền đái tháo đường type 2 kéo dài 20 năm.
Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và bệnh thận mạn giai đoạn cuối, đã lọc máu chu kỳ suốt 7 năm. Khi nhập viện, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở và được chẩn đoán viêm phổi, toan chuyển hóa, tăng kali máu, suy tim trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.
Trong quá trình điều trị, sau một buổi lọc máu định kỳ, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn co giật, nhanh chóng mất ý thức, tụt huyết áp và ngừng tuần hoàn. Ekip điều trị lập tức hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển đến đơn vị hồi sức tích cực.
Sau nhiều giờ hồi sức, huyết động của người bệnh dần ổn định. Kết quả xét nghiệm ghi nhận men tim tăng cao, được chẩn đoán thêm hội chứng vành cấp sau ngừng tuần hoàn.
Các bác sĩ cho biết đái tháo đường type 2 là bệnh mạn tính diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây tổn thương tim, thận, mạch máu, thần kinh và làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch nghiêm trọng nếu không kiểm soát tốt đường huyết. Người mắc bệnh lâu năm, đặc biệt có kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh thận mạn, có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng đe dọa tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và lipid máu, khám định kỳ để phát hiện sớm biến chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, mệt nhiều hoặc rối loạn ý thức cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)