Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và đã được đặt stent động mạch vành trước đó. Tuy nhiên, sau can thiệp, người bệnh không duy trì thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau ngực trái kéo dài, cơn đau lan ra sau lưng, kèm khó thở và vã mồ hôi.
Ekip can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận và tiến hành chụp mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy stent cũ tại động mạch liên thất trước vẫn còn thông, nhưng xuất hiện tình trạng tái hẹp trong stent khoảng 80%, làm giảm đáng kể dòng máu nuôi cơ tim.
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tái hẹp trong stent - một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp nếu không được xử trí kịp thời.
Ngay sau đó, ekip đã tiến hành nong mạch và đặt thêm một stent phủ thuốc để tái lập dòng chảy mạch vành. Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt và thoát khỏi nguy cơ nhồi máu cơ tim.
Theo các bác sĩ, không tuân thủ điều trị sau đặt stent là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tái hẹp hoặc tắc mạch vành. Người bệnh cần dùng thuốc đầy đủ, tái khám đúng lịch và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện đau ngực trở lại để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)