Gặp chị Út Tịch trong phim “Mẹ vắng nhà” sau gần 40 năm

Cuộc sống thường ngày-Chủ nhật, ngày 08/03/2015 20:57 GMT+7

NSƯT Ngọc Thu trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

(VTV.vn) - NSƯT Ngọc Thu – người vào vai chị Út Tịch trong bộ phim Mẹ vắng nhà – đã chia sẻ xoay quanh vai diễn đặc biệt này.

Ra đời năm 1979, Mẹ vắng nhà là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Thi. Phim kể về cuộc sống của 5 chị em, trong đó em út còn đang tuổi nằm nôi. Trong giai đoạn đế quốc Mỹ oanh tạc dữ dội các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mẹ của các em là nữ du kích Út Tịch thường xuyên vắng nhà, đi chiến đấu.

NSƯT Ngọc Thu trong vai chị Út Tịch và diễn viên Vân Dung trong vai Bé – cô con gái cả của chị - đã tạo nên dấu ấn đậm nét. Bộ phim đã giành giải Bông Sen Vàng ở LHP Việt Nam lần thứ 5 và giải Lọ hoa pha lê tại LHP Quốc tế Karlovy Vary vào năm 1980. Gần 40 năm trôi qua, phim vẫn để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người xem.

Đến với trường quay của chương trình Cuộc sống thường ngày, NSƯT Ngọc Thu đã chia sẻ nhiều điều xoay quanh vai diễn người mẹ - chị Út Tịch trong phim. Lúc tham gia vai diễn này, nghệ sĩ Ngọc Thu mới chỉ 23 tuổi, là sinh viên ra trường. Cô cho biết: “Khi đó, vì chưa có gia đình nên tôi phải cố gắng khắc phục những điều mình chưa từng làm mẹ để thể hiện. Dù sao, tôi cũng là chị cả trong gia đình nên có những cái tôi hiểu được”.

NSƯT Ngọc Thu vào vai chị Út Tịch trong phim Mẹ vắng nhà.

NSƯT Ngọc Thu vào vai chị Út Tịch trong phim "Mẹ vắng nhà".

Mặc dù là một nữ nghệ sĩ đến từ miền Bắc, nhưng NSƯT Ngọc Thu lại thể hiện thành công hình ảnh người mẹ miền Nam vừa cầm súng chiến đấu vừa chăm lo cho con. Cô cho rằng sự khác biệt đó không phải khó khăn chính khi vào vai.

“Theo tôi nghĩ, người phụ nữ dù ở miền Bắc hay miền Nam thì vẫn là người phụ nữ của Việt Nam. Tình yêu thương các con và tình yêu đất nước đều sâu sắc như nhau, nhưng mỗi nơi có cách biểu hiện hơi khác một chút. Như hình ảnh chị Út Tịch, đó là người phụ nữ rất quyết liệt, gặp kẻ thù nào cũng sẵn sàng đánh. Còn phụ nữ nơi khác có thể biểu hiện sự quyết liệt theo cách khác” – NSƯT Ngọc Thu bày tỏ.

Trong thời gian đóng phim ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cô còn có nhiều kỷ niệm với nơi này. Cô thích khung cảnh thơ mộng của vùng đất với những rặng dừa và hàng kênh.

Cùng lắng nghe toàn bộ chia sẻ của NSƯT Ngọc Thu trong chương trình Cuộc sống thường ngày qua video dưới đây:

 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước