Hai tháng đầu năm, cán cân thương mại của Việt Nam ghi nhận nhập siêu gần 3 tỷ USD. Phần lớn kim ngạch nhập khẩu lại là máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất... cho thấy doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng mở rộng sản xuất và đón các đơn hàng mới từ thị trường quốc tế.
Tập đoàn Giovanni cho biết, ngay từ đầu năm đã nhập về một lượng lớn máy móc, thiết bị và nguyên liệu vải, da, phụ kiện… để sẵn sàng vận hành nhà máy mới có quy mô lớn hơn. Thị trường trong nước khởi sắc và có thêm đối tác xuất khẩu nên doanh nghiệp quyết định đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại hơn để tạo lợi thế cạnh tranh về công nghệ và năng suất, đón đầu cơ hội tăng đơn hàng.
Theo Cục Thống kê, nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt giá trị trên 79 tỷ USD, tăng mạnh trên 26% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do nhóm hàng máy móc, nguyên vật liệu, linh kiện… tăng mạnh. Điều này có nghĩa nhiều ngành hàng sản xuất, xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, điện - điện tử đang sẵn sàng cho việc sản xuất sản lượng lớn, đáp ứng các đơn hàng mới từ quốc tế.

Phần lớn hàng nhập khẩu là máy móc và nguyên liệu, cho thấy nhiều ngành xuất khẩu đang chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cho biết: "Trong bối cảnh mà xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi logistics thì việc doanh nghiệp trữ hàng sẽ đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng cho toàn chuỗi, cũng như là cho từng doanh nghiệp. Khả năng năm nay có thể lại lập một đỉnh mới trong kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành điện tử".
Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Thống kê dịch vụ và Giá, Cục Thống kê đánh giá: "Nhập siêu những tháng đầu năm nó thể hiện việc các doanh nghiệp đang chuẩn bị nguyên vật liệu, hàng hóa để phục vụ cho quá trình sản xuất, làm tiền đề tác động vào tăng trưởng kinh tế trong các quý tiếp theo. Nhu cầu của thế giới vẫn tiếp tục được duy trì thì chúng tôi cũng cho rằng là việc thực hiện mục tiêu 1.000 tỷ USD về kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm 2026 cũng có cơ sở để thực hiện".
Dù nhập siêu ngắn hạn đang tạo áp lực lên tỷ giá, nhưng nhìn vào cơ cấu 94% lượng hàng nhập khẩu là tư liệu sản xuất, có thể thấy sự chuẩn bị chủ động tích trữ nguyên nhiên liệu ngay từ đầu năm sẽ tạo đà cho xuất siêu quay trở lại trong thời gian tới, giúp giải tỏa áp lực tỷ giá một cách bền vững từ chính nội lực sản xuất. Điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn hướng tới việc nâng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam tiến tới mốc lịch sử trong năm nay.
Bình luận (0)