Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh bị ong đốt vào ngón áp út bàn tay phải. Sau đó, thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người bệnh tự mua thuốc về uống.
Một thời gian ngắn sau khi sử dụng thuốc, người bệnh xuất hiện sưng nề vùng mặt và nhanh chóng đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán phản vệ do thuốc sử dụng sau khi bị ong đốt, kèm viêm mô tế bào bàn tay phải do nọc ong và một số rối loạn về nước - điện giải, chuyển hóa.
Các bác sĩ đã xử trí theo phác đồ chống phản vệ, truyền dịch và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau điều trị, tình trạng người bệnh ổn định và được xuất viện.
Theo bác sĩ Khúc Thị Trang, Khoa Cấp cứu, ong đốt thường gây đau, đỏ và sưng tại vị trí bị đốt. Tuy nhiên, nọc ong có thể gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng ở một số người. Bên cạnh đó, thuốc sử dụng sau khi bị ong đốt cũng có thể gây phản ứng dị ứng.
Phản vệ có thể diễn biến nhanh và đe dọa tính mạng. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm sưng môi, lưỡi, mặt; nổi mẩn, ngứa, mề đay; khó thở, khò khè, tức ngực; đau bụng, nôn ói; chóng mặt, choáng váng, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức.
Bác sĩ khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là sưng phù vùng mặt, môi, lưỡi, khó thở, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Bình luận (0)