Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nam (61 tuổi) trong tình trạng nghi ngộ độc.
Theo người bệnh, khoảng 17h cùng ngày, ông đã ăn một loại củ được cho là sâm đất. Sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng. Các triệu chứng tăng dần nên gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám.
Từ hình ảnh gia đình cung cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ăn phải củ thương lục - loài cây có hình dạng khá giống sâm đất nhưng chứa độc tính. Người bệnh được điều trị theo phác đồ ngộ độc. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và được ra viện.
BSCKI. Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân bị ngộ độc do hoạt chất thuộc họ Phytolaccaceae có trong củ Thương lục. May mắn là loại củ này có vị đắng nên bệnh nhân ăn với lượng ít, giúp việc điều trị thuận lợi hơn.
Theo BSCKII Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, thương lục là vị thuốc Đông y có vị đắng, tính hàn và có độc. Trong y học cổ truyền, cây được sử dụng với tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ điều trị thủy thũng và một số bệnh lý khác khi có chỉ định của thầy thuốc.
Tuy nhiên, nhiều bộ phận của cây thương lục đều chứa độc. Khi ăn phải với lượng lớn có thể gây tê môi lưỡi, vã mồ hôi, đau bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa và nhiều biểu hiện nguy hiểm khác nếu không được xử trí kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng các loại cây, củ làm thuốc khi có hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi không xác định rõ loại cây hoặc củ trong tự nhiên, tuyệt đối không nên sử dụng để tránh nguy cơ ngộ độc.
Bình luận (0)