Gennai sẽ đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp như soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi tại Quốc hội.
Bước đi này là nỗ lực quan trọng của chính phủ Nhật Bản trong việc giảm bớt khối lượng công việc khổng lồ mà đội ngũ công chức trung ương đang phải gánh vác hàng ngày. Thống kê cho thấy các công chức này phải làm thêm giờ trung bình 376 giờ mỗi năm, do thời gian chuẩn bị cho các phiên chất vấn tại nghị viện thường kéo dài và đòi hỏi sự tỉ mỉ, dự phòng cho mọi tình huống.

Công cụ AI tạo sinh được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian dành cho việc dự đoán, và xây dựng phản hồi chất vấn tại quốc hội. Do Gennai được phát triển nội bộ nên hệ thống này được phép truy cập vào một số dữ liệu có độ bảo mật cao, so với các công cụ thương mại.
Sau khi AI đưa ra các gợi ý, các nhân viên chính phủ sẽ kiểm tra và hoàn thiện văn bản cuối cùng, để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
Bình luận (0)