Nhật Bản đẩy mạnh robot AI để bù đắp thiếu hụt lao động

VTV.vn - Nhật Bản tăng tốc triển khai robot AI trong sản xuất và logistics nhằm đối phó tình trạng thiếu lao động và duy trì tăng trưởng kinh tế.

(Ảnh :primeimages / Getty Images)

(Ảnh :primeimages / Getty Images)

Nhật Bản đang đẩy mạnh ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành công nghiệp nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, nước này đặt mục tiêu chiếm 30% thị phần AI vật lý toàn cầu vào năm 2040.

AI vật lý là công nghệ kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hệ thống robot, cho phép máy móc thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường thực tế. Hiện các doanh nghiệp Nhật Bản đã triển khai robot trong nhà máy, kho vận và hạ tầng thiết yếu để duy trì hoạt động với lực lượng lao động giảm sút.

Theo các chuyên gia, động lực chính của xu hướng này là tình trạng già hóa dân số. Dữ liệu cho thấy dân số Nhật Bản đã giảm liên tiếp 14 năm, trong khi lực lượng lao động chỉ chiếm khoảng 59,6% tổng dân số và dự kiến tiếp tục giảm mạnh trong 20 năm tới. Một khảo sát năm 2024 cho thấy thiếu lao động là yếu tố chính thúc đẩy doanh nghiệp Nhật áp dụng AI.

Giới chuyên môn nhận định mục tiêu ứng dụng AI tại Nhật Bản đã chuyển từ tối ưu hiệu suất sang đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp công nghệ đang phát triển phần mềm giúp robot hoạt động tự động hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như logistics và sản xuất.

Nhật Bản hiện có lợi thế lớn về phần cứng robot, đặc biệt là các linh kiện như cảm biến, bộ truyền động và hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, trong cuộc đua AI, nước này đang đối mặt cạnh tranh từ Mỹ và Trung Quốc - những quốc gia phát triển nhanh các hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm.

Chính phủ Nhật Bản đã cam kết đầu tư khoảng 6,3 tỷ USD để phát triển AI và thúc đẩy ứng dụng robot trong công nghiệp. Thực tế, việc triển khai robot đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế, với hàng chục nghìn robot được lắp đặt mỗi năm, đặc biệt trong ngành ô tô.

Ngoài sản xuất, robot AI cũng đang được sử dụng trong logistics với xe nâng tự động, cũng như trong quản lý cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Một số doanh nghiệp lớn như SoftBank đã triển khai robot có khả năng nhận diện môi trường và thực hiện nhiệm vụ phức tạp một cách tự động.

Hệ sinh thái AI vật lý tại Nhật Bản đang phát triển theo hướng kết hợp giữa các tập đoàn lớn và startup. Trong khi các doanh nghiệp lớn như Toyota, Mitsubishi Electric và Honda có lợi thế về quy mô và sản xuất, các startup tập trung vào đổi mới phần mềm và hệ thống.

Các chuyên gia cho rằng giá trị lớn nhất trong lĩnh vực này sẽ nằm ở khả năng triển khai, tích hợp và cải tiến liên tục các hệ thống robot AI trong môi trường thực tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.