Số doanh nghiệp phá sản cao nhất kể từ năm 2013 tại Nhật Bản
Theo số liệu do Tokyo Shoko Research công bố hôm 9/3, số vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản liên quan đến các khoản nợ ít nhất 10 triệu yen (63.000 USD) lên tới 851 vụ trong tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm - kể từ tháng 2/2013 (916 vụ) - số vụ phá sản vượt quá 800 riêng trong tháng 2.
Con số này đánh dấu mức tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng tăng thứ 3 liên tiếp, một phần do điều kiện kinh doanh xấu đi, phản ánh doanh số bán hàng trì trệ và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng.
Xét theo ngành, lĩnh vực dịch vụ chứng kiến mức tăng lớn nhất, tăng 30,9% lên 309 trường hợp. Ngành xây dựng và vận tải cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng phá sản so với cùng kỳ năm trước.
Doanh số bán hàng ảm đạm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thất bại kinh doanh trong 625 trường hợp, chiếm 73,4% tổng số.
Số vụ phá sản liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động do chi phí lao động tăng cao, nghỉ hưu và các yếu tố khác lên tới 47, gấp khoảng 2,4 lần so với 19 vụ được báo cáo một năm trước đó.
Tổng nợ phải trả giảm 22,2% xuống còn 133,16 tỷ yen. Gần 80% các trường hợp liên quan đến những khoản nợ dưới 100 triệu yen, chủ yếu là các công ty nhỏ và siêu nhỏ.
Giá dầu đang tăng do căng thẳng quân sự leo thang ở Trung Đông. Tokyo Shoko Research cảnh báo rằng chi phí năng lượng cao hơn sẽ đẩy nhiều khoản chi phí khác lên cao. Theo Tokyo Shoko Research, điều đó sẽ là một trở ngại lớn hơn nữa đối với các công ty vốn đã có lợi nhuận giảm sút do giá cả tăng cao.
Bình luận (0)