Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ôtô ở Zwickau (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 8/1, Viện Nghiên cứu kinh tế Halle (IWH) của Đức công bố báo cáo cho thấy số vụ phá sản tại Đức trong năm 2025 đã lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua, với tổng cộng 17.604 vụ liên quan đến các công ty hợp danh và công ty cổ phần.
Ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, số vụ phá sản cũng thấp hơn mức hiện nay khoảng 5%. Hơn 170.000 việc làm đã bị ảnh hưởng và đây là một con số đặc biệt đáng lo ngại. Riêng trong năm 2025, ngành sản xuất chịu tác động nặng nề nhất, với khoảng 62.000 việc làm bị ảnh hưởng, tương đương mức của năm trước đó.
Theo IWH, làn sóng phá sản hiện nay không còn có thể lý giải đơn thuần bằng những tác động sau đại dịch COVID-19 hay giai đoạn kéo dài của chính sách lãi suất thấp. Ông Steffen Müller, Trưởng bộ phận Nghiên cứu phá sản của IWH, cho biết các số liệu này ngày càng phản ánh rõ những khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế Đức trong bối cảnh tăng trưởng yếu.
Trước đây, lãi suất ở mức rất thấp cùng với các gói hỗ trợ quy mô lớn của chính phủ đã giúp kìm hãm làn sóng phá sản trong nhiều năm. Dù việc tăng lãi suất và chấm dứt trợ cấp từ năm 2022 đã kích hoạt hiệu ứng “bắt kịp”, song đến nay hiệu ứng này dường như đã suy giảm.
Ông Müller cũng nhấn mạnh rằng phá sản là một hiện tượng bình thường trong nền kinh tế thị trường, phản ánh quá trình điều chỉnh cần thiết và tạo dư địa cho các doanh nghiệp có khả năng tồn tại và phát triển.
Xu hướng gia tăng phá sản vẫn tiếp diễn cho đến gần đây. Theo IWH, riêng trong tháng 12/2025, Đức ghi nhận 1.519 vụ phá sản của các công ty hợp danh và công ty cổ phần, tăng 17% so với tháng 11 và cao hơn 14% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cũng cao hơn tới 75% so với mức trung bình của tháng 12 trong giai đoạn 2016–2019, tức thời kỳ trước đại dịch COVID-19.
Bình luận (0)