Từ đầu tuần này, thị trường chứng khoán Nhật Bản chứng kiến những kỉ lục của mọi thời đại. Đây là phản ứng của nhà đầu tư trước thắng lợi vang dội của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Đảng LDP cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện. Qua đó, củng cố thế đa số lớn nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo Nhật Bản nào trong lịch sử, mở đường để nữ Thủ tướng Takaichi theo đuổi chương trình nghị sự đầy tham vọng. Đó là thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược và đẩy mạnh cải cách cơ cấu, nhằm kéo đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ.
Ngày 9/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tăng vọt tới 5%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 57.000 điểm, ngưỡng cao nhất mọi thời đại. Một ngày sau, chỉ số này thiết lập mức đỉnh lịch sử mới: 57.650,54 điểm. Đồng Yen tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu nhìn chung ổn định.
Ông Neil Newman - Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận Chiến lược tại Astris Advisory Japan cho biết: "Tôi tin rằng đây là một sự tín nhiệm dành cho bà Sanae Takaichi và Đảng LDP rằng họ thực sự có thể thực hiện những lời hứa đã đưa ra nhằm tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế, đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược. Và về phía các hộ gia đình, là để giảm lạm phát và về cơ bản là đưa thêm tiền vào túi người dân".
Giờ đây, nữ Thủ tướng Takaichi 64 tuổi đã có nhiều dư địa để thực hiện chương trình kinh tế gồm ba trụ cột: Chi tiêu tài khóa mạnh, Ưu đãi thuế và Đầu tư vào ngành chiến lược. Trong đó, bà ưu tiên công cuộc tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, thoát phụ thuộc vào chính sách tiền tệ siêu nới lỏng đã kéo dài hàng thập kỉ; bằng việc mở rộng chi tiêu công và đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, AI, máy móc chính xác, vật liệu mới và điện toán lượng tử. Đây là cách Nhật Bản tìm lại lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại sứ George Hara - Chủ tịch Quỹ Diễn đàn liên minh, Nguyên Cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ: "Nền kinh tế của các quốc gia châu Á được xây dựng dựa trên nền kinh tế thực, chứ không phải trên nền kinh tế tài chính. Ngược lại, Mỹ và các quốc gia châu Âu lại tập trung xoay quanh các nền kinh tế tài chính. Ban đầu, kinh tế tài chính tồn tại là để hỗ trợ cho kinh tế thực, nhưng giờ đây nó đã trở nên quá lớn và gây nguy cơ đến nền kinh tế thực. Ngành công nghiệp sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất của Nhật Bản hay Việt Nam - chính là trái tim của kinh tế thực. Chúng ta cần thiết lập các quy tắc cốt lõi quan trọng cho sự phát triển kinh tế để bảo vệ và thúc đẩy các ngành công nghiệp này phát triển hơn nữa, nhằm hồi sinh ngành sản xuất và nuôi dưỡng một tầng lớp trung lưu thịnh vượng".
Bà Takaichi cũng dự định cắt giảm thuế tiêu thụ phẩm để giúp các hộ gia đình giảm bớt gánh nặng từ việc giá cả tăng, hơn là siết chặt kỉ luật ngân sách. Tuy nhiên, kế hoạch của bà Takaichi đang vấp phải những phản biện gay gắt về nguồn lực tài chính cho việc thực hiện.
Hiện nay, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi đang đối mặt với nhiều vấn đề: tăng trưởng trì trệ, nợ công kỷ lục và dân số lao động vừa già hóa vừa giảm sút. Tuy nhiên, với sự ủng hộ lên tới 70% và sự kiểm soát Hạ viện của Đảng LDP, một số nhà quan sát tin rằng bà Takaichi có cơ hội thay đổi điều này, định hình lại cách Nhật Bản vận hành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
Bình luận (0)