(Ảnh: AP)
Theo thông báo, các tên lửa đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp, do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries phát triển và sản xuất, đã được đưa vào hoạt động tại căn cứ Kengun thuộc tỉnh Kumamoto, khu vực Tây Nam Nhật Bản. Đây là phiên bản cải tiến có tầm bắn khoảng 1.000 km, vượt xa mức 200 km của phiên bản trước, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh động thái này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khả năng răn đe và phản ứng của nước này. Ông cho rằng Nhật Bản đang đối mặt môi trường an ninh "nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai", do đó việc nâng cao năng lực phòng vệ là cần thiết.
Việc triển khai tên lửa tầm xa cũng giúp Nhật Bản có được năng lực "tấn công từ xa", cho phép đánh trúng các mục tiêu quân sự đối phương như căn cứ tên lửa mà không cần tiếp cận gần. Đây là bước thay đổi đáng chú ý so với chính sách quốc phòng trước đây vốn chủ yếu giới hạn trong phạm vi tự vệ theo Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.
Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải phản ứng từ một bộ phận người dân địa phương. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra gần căn cứ Kengun, với lo ngại việc triển khai vũ khí có thể làm gia tăng căng thẳng và khiến khu vực trở thành mục tiêu tiềm tàng trong trường hợp xảy ra xung đột.
Cùng ngày, Nhật Bản cũng triển khai một hệ thống vũ khí mới là phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) tại căn cứ Fuji ở tỉnh Shizuoka, phục vụ nhiệm vụ phòng thủ các đảo. Theo kế hoạch, đến tháng 3/2028, nước này sẽ tiếp tục triển khai thêm các hệ thống tên lửa Type-12 nâng cấp và HGV tại nhiều địa điểm khác, bao gồm Hokkaido ở phía Bắc và Miyazaki ở phía Nam.
Bên cạnh đó, Nhật Bản dự kiến đưa vào trang bị tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất với tầm bắn khoảng 1.600 km trên tàu khu trục JS Chokai trong năm nay, trước khi mở rộng triển khai trên nhiều tàu chiến khác.
Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi trước đó đã thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục vượt 9.000 tỷ Yen cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ven biển và khả năng phản công bằng các hệ thống tên lửa hiện đại và vũ khí không người lái.
Bình luận (0)