Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần

VTV.vn - Ngày 11/3, Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần và sự cố hạt nhân Fukushima ở bờ biển phía Đông Bắc nước này.

Người dân cầu nguyện trên con đê chắn sóng ở Miyako, tỉnh Iwate, Nhật Bản, ngày 11/3, tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần (Ảnh: AP)

Người dân cầu nguyện trên con đê chắn sóng ở Miyako, tỉnh Iwate, Nhật Bản, ngày 11/3, tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần (Ảnh: AP)

Trong thảm họa động đất - sóng thần vào ngày 11/3/2011, trận động đất mạnh 9 độ và sóng thần đã tàn phá nhiều khu vực, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng và buộc gần 500.000 người phải sơ tán, phần lớn là do thiệt hại do sóng thần gây ra.

Khoảng 160.000 người đã phải sơ tán ở Fukushima do nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sóng thần tàn phá. Khoảng 26.000 người trong số họ vẫn chưa trở về vì đã tái định cư ở nơi khác. Quê nhà Fukushima của họ vẫn bị phong tỏa hoặc họ vẫn còn lo ngại về phóng xạ.

Nhật Bản đã dành 1 phút mặc niệm vào lúc 14h46 (giờ địa phương) - thời điểm xảy ra trận động đất - sóng thần vào 15 năm trước. Tại một buổi lễ ở Fukushima, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đẩy nhanh quá trình phục hồi của khu vực trong vòng 5 năm tới và củng cố những bài học quý giá mà đã được rút ra từ thảm họa.

Bà Takaichi đã tăng cường đẩy nhanh quá trình tái khởi động các lò phản ứng và tìm cách củng cố năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân được coi như một nguồn năng lượng ổn định và việc tái khởi động các lò phản ứng phù hợp với sự thay đổi chính sách lớn vào năm 2022, chấm dứt kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân kéo dài 1 thập kỷ ở nước này.

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất - sóng thần  - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Một số cư dân ở các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa động đất - sóng thần đã đi bộ xuống bờ biển vào sáng sớm để cầu nguyện cho người thân của họ và những người khác mà thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Hơn 1 triệu ngôi nhà, văn phòng và trường học đã bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất - sóng thần ở Iwate, Miyagi, Fukushima và các khu vực ven biển khác. Cơ sở hạ tầng quan trọng đã được xây dựng lại nhưng các cộng đồng và nền kinh tế địa phương vẫn phục hồi chậm.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã mất chức năng phát điện và làm mát, gây ra sự cố tan chảy ở 3 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy. Ba lò phản ứng chứa ít nhất 800 tấn chất thải nhiên liệu nóng chảy, nhưng chi tiết về tình trạng bên trong chúng vẫn chưa được xác định rõ rõ do mức độ phóng xạ vẫn còn ở ngưỡng nguy hiểm.

Việc loại bỏ hoàn toàn chất thải nhiên liệu nóng chảy đã bị trì hoãn đến năm 2037 hoặc muộn hơn. Tại Tổ máy số 1, công nhân sẽ sớm dọn dẹp chất thải ở tầng trên cùng trước khi tiến hành loại bỏ nhiên liệu đã qua sử dụng khỏi bể làm mát. Việc này dự kiến bắt đầu vào khoảng năm 2027 đến năm 2028.

Ngoài ra, còn có một lượng lớn đất nhiễm phóng xạ nhẹ - đủ để lấp đầy 11 sân vận động bóng chày - từ các hoạt động khử nhiễm trên toàn khu vực.

Chính phủ Nhật Bản đã cam kết di chuyển lượng đất này, tìm cách sử dụng một phần cho việc xây dựng đường sá và các dự án công trình công cộng khác. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải sự phản đối của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.