Tại Bệnh viện 199, các bác sĩ vừa điều trị hai trường hợp nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng, cho thấy biến chứng nguy hiểm của đái tháo đường khi người bệnh chủ quan với những tổn thương nhỏ.
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 63 tuổi, có vết thương vùng gót chân nhưng không tuân thủ điều trị, xin ra viện sớm. Sau một tháng tự chăm sóc tại nhà, bệnh nhân tái nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, nhiễm trùng nặng lan rộng.
Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 68 tuổi, có tiền sử đái tháo đường nhưng không điều trị đều. Vết loét gan bàn chân kéo dài hai tháng, tự xử trí tại nhà khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng: đường huyết tăng cao, cơ thể suy kiệt, vết loét nhiễm trùng nặng kèm hẹp tắc động mạch chi dưới. Đây là biểu hiện điển hình của biến chứng bàn chân đái tháo đường, có nguy cơ dẫn đến hoại tử và phải cắt cụt chi.
Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi và bệnh nhân đái tháo đường, khả năng lành vết thương suy giảm, hệ miễn dịch yếu và tuần hoàn máu kém khiến các tổn thương nhỏ dễ nhiễm trùng và khó kiểm soát. Nếu không điều trị đúng cách, vết loét có thể tiến triển nhanh, gây tổn thương sâu và đe dọa khả năng bảo tồn chi thể.
Các dấu hiệu cảnh báo cần đi khám sớm gồm vết thương lâu lành, sưng đỏ, đau tăng, chảy dịch có mùi, kèm sốt hoặc rét run; tê bì, lạnh chân, đau khi đi lại hoặc vết loét lan rộng, có dấu hiệu hoại tử.
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan với bất kỳ vết thương nào ở chân, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường. Việc tự ý điều trị tại nhà hoặc bỏ dở điều trị có thể khiến bệnh tiến triển nặng. Người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, tuân thủ điều trị và đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu bất thường.
Hai trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng: phát hiện sớm và điều trị đúng cách không chỉ giúp kiểm soát nhiễm trùng mà còn góp phần bảo tồn chi thể, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bình luận (0)