Ngày 12/5, ông Lê Minh Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực XVI (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục để chuyển giao 2 cá thể rùa quý hiếm cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cứu hộ, chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.
Trước đó, ngày 11/5, Hạt Kiểm lâm khu vực XVI phối hợp với UBND phường Kon Tum và Công an phường Kon Tum tiếp nhận 2 cá thể rùa do em Lê Đức Huy, học sinh Trường THPT Duy Tân tự nguyện bàn giao.

Hai cá thể rùa quý hiếm do em Lê Đức Huy bàn giao. Ảnh: TTXVN
Qua kiểm tra ban đầu, cả hai cá thể đều còn sống, sức khỏe ổn định. Trong đó có một cá thể rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) nặng 1,4kg và một cá thể rùa răng (Heosemys annandalii) nặng 1,5kg.
Theo cơ quan kiểm lâm, đây đều là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Được biết, hai cá thể rùa được em Lê Đức Huy phát hiện khi dạo chơi tại khu vực suối gần sông Đăk Bla. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, nam sinh đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.
Đại diện lực lượng kiểm lâm đánh giá hành động của em Huy góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng.
Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa phối hợp Ủy ban nhân dân xã Mường Cơi, Công an xã Mường Cơi và Tổ quản lý bảo vệ rừng bản Chiếu, tỉnh Sơn La tổ chức tái thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian tiếp nhận, chăm sóc và theo dõi sức khỏe.
Cá thể rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata, trước đó được anh Mùi Văn Cương và chị Lường Thị Hiên, bản Chiếu, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm sau khi phát hiện tại khu vực sản xuất nông nghiệp.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm. Ảnh: Nhân Dân
Sau khi tiếp nhận cá thể rùa, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc, bổ sung nguồn thức ăn phù hợp và theo dõi khả năng thích nghi của cá thể trước khi tái thả.
Sau thời gian chăm sóc, cá thể rùa phục hồi tốt, phản xạ nhanh và đủ điều kiện sinh tồn trong tự nhiên. Khu vực tái thả được lựa chọn có sinh cảnh phù hợp, nguồn nước tự nhiên và ít chịu tác động của con người.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa đã phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức thả về rừng hai cá thể khỉ, gồm một cá thể khỉ mặt đỏ và một cá thể khỉ mốc tại khu vực rừng đặc dụng Tà Xùa.
Bình luận (0)