Nhiều dự án mới đạt dưới 40% kế hoạch thi công
Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Bên cạnh một số dự án tiến triển tích cực, báo cáo đã chỉ ra nhiều công trình chậm tiến độ, vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng hoặc có nguy cơ không đáp ứng thời hạn hoàn thành. Đây là nhóm công trình cần tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.
Đáng chú ý, dự án nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng thi công 523,7 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch điều chỉnh. Tiến độ này vẫn thấp so với yêu cầu do mặt bằng chưa hoàn tất, trong đó còn khoảng 342,9m² tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao.

Nhiều dự án giao thông ở Hà Nội đang chậm tiến độ.
Tình trạng chậm tiến độ cũng diễn ra tại dự án đường Tây Thăng Long (đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng). Dù mặt bằng cơ bản hoàn thành, dự án vẫn vướng một số trường hợp chưa phá dỡ công trình, di chuyển tài sản và xử lý tranh chấp. Sản lượng thi công hiện đạt 245,8 tỷ đồng (59,3% kế hoạch điều chỉnh), không thay đổi so với kỳ báo cáo trước và công trình chưa thi công trở lại.
Một dự án khác có tiến độ rất thấp là tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3. Giải phóng mặt bằng mới đạt 88,61% (còn 3,66ha chưa bàn giao), sản lượng thi công đạt 323,4 tỷ đồng (15,9% kế hoạch điều chỉnh). Đối với cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn QL21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình), sản lượng thi công đạt 435,8 tỷ đồng (31,4% kế hoạch điều chỉnh) và có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành...
Vành đai 3,5 chưa có sản lượng xây lắp
Đáng lưu ý, dự án đường Vành đai 3,5 (đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) vẫn chưa ghi nhận sản lượng thi công xây lắp. Khởi công từ ngày 28/8/2026, dự án chưa hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, trong khi giải phóng mặt bằng mới đạt 18,5%.
Tại dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm), giải phóng mặt bằng mới đạt 20,5%, sản lượng thi công đạt 59,7 tỷ đồng (7,6% kế hoạch điều chỉnh). Riêng đoạn đường 70 (Hà Đông - Văn Điển) chưa khởi công do đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện hồ sơ.
Nhìn chung, tiến độ giải ngân gắn với khối lượng thi công tại nhiều dự án còn rất thấp. Vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và điều kiện triển khai chưa được xử lý triệt để tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành hạ tầng của thành phố.
Yêu cầu tháo gỡ mặt bằng, tăng tốc thi công
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tiến độ là vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư, xử lý hợp đồng và tác động của thời tiết mưa lũ. Bên cạnh đó, qua kiểm tra hiện trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại một số công trường còn hạn chế. Một số vị trí chưa bố trí đủ cầu rửa xe, rào chắn, biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm, khiến bùn đất kéo ra đường công cộng.
Để khắc phục, Sở Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch, liên tục. Các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật cần khẩn trương di dời hệ thống điện, cấp nước, viễn thông. Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công tại phạm vi đã có mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ phải gắn liền với chất lượng công trình, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường nhằm đưa dự án về đúng lộ trình.
Bình luận (0)