Một đàn bò trong trại nuôi nhốt tạm, chờ vỗ béo để chuyển đi nơi khác, ngày 24/4.
Sau phản ánh của Thời báo VTV giữa tháng 4 về thực trạng trâu, bò vẫn thẩm lậu vào biên giới xã Hưng Điền qua các cò lái, Đồn Biên phòng Sông Trăng, đóng tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống buôn lậu trên địa bàn biên giới, trong đó tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp lực lượng và đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân.
Đại úy Nguyễn Phước Hùng, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Sông Trăng, nhận định "buôn lậu gia súc và xăng dầu là vấn đề nổi cộm" thời gian qua. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng bên trong và phía Campuchia, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, trong quý I đã tổ chức bắt và xử lý 3 vụ buôn lậu xăng dầu và thuốc lá. Các lực lượng địa phương đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Quy trình kiểm soát được thực hiện từ khâu nắm tình hình thông qua nguồn tin quần chúng và trinh sát, sau đó tổ chức lực lượng mật phục, bắt giữ và xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, lực lượng Biên phòng tại chỗ cũng đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, công an và lực lượng dân quân trong tuần tra, kiểm soát các tuyến đường nội địa.
Theo đại diện Đồn Biên phòng Sông Trăng, hiện trên địa bàn bố trí hai điểm kiểm soát chính tại trạm Bưng Ràm và Tân Hưng để quản lý hoạt động qua lại biên giới của người dân địa phương. Tại các điểm này, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 đến 150 lượt người qua lại tại trạm Tân Hưng, và khoảng 30 lượt người tại trạm Bưng Ràm.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu cũng được triển khai thường xuyên. Từ đầu năm, lực lượng đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền tập trung với 245 lượt người tham gia, đồng thời tuyên truyền riêng lẻ cho 1.034 lượt người, vận động 253 hộ dân ký cam kết không tham gia buôn lậu.
Dù đã triển khai nhiều giải pháp, lực lượng Biên phòng cho biết vẫn gặp không ít khó khăn trong công tác kiểm soát tuyến biên giới. Theo Đại úy Nguyễn Phước Hùng, khó khăn lớn nhất của lực lượng là quân số quá mỏng, tương quan lực lượng hiện thiếu khoảng 20 đồng chí, quản lý tuyến biên giới dài gần 16 km.
"Ban đêm, cán bộ phải vắt võng nằm ngoài biên giới canh gác", Đồn phó Hùng cho biết và nói thêm tình hình buôn lậu gia súc trên địa bàn thời gian gần đây được đánh giá là "hạn chế".
Nguyên nhân được cho là do nhiều yếu tố, trong đó có việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống buôn lậu, đồng thời nguồn cung gia súc từ khu vực biên giới bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng cho biết vẫn có tình trạng người dân đưa trâu bò sang bên kia biên giới rồi nhập bầy về nuôi vỗ béo để xuất tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn cũng ghi nhận một lượng lớn trâu bò từ ngoài tỉnh, chủ yếu từ khu vực miền Trung, nhập về địa phương rồi sau đó tiếp tục được vận chuyển đi các tỉnh.
"Để ngăn chặn triệt để nạn buôn lậu gia súc phải có sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng và thú y. Công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan cần chặt chẽ, thiết thực hơn nữa", Đại úy Hùng đề xuất.
Liên quan đến thông tin phóng viên cung cấp về việc người dân cho biết thường xuyên qua lại biên giới bằng đường mòn hoặc đi đò để sang chợ Campuchia mua bò "chui" với chi phí khoảng 200.000 đồng mỗi chuyến, đại diện Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết sẽ tiến hành xác minh cụ thể.
"Nếu việc này có diễn ra, đây là một trong những sơ hở. Từ năm 2024, anh em biên phòng làm rất chặt chẽ và quyết liệt, các lực lượng đang tập trung quyết tâm kiểm soát vấn đề này", đại diện đơn vị cho biết.
Bình luận (0)