Múa sư tử trong Lễ Khai môn (Lễ Mở cửa Ô) chào đón năm mới
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm phối hợp với CLB Đình Làng Việt và các đơn vị tổ chức lễ rước và thực hành các nghi lễ truyền thống tại khu vực phố cổ Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức vào mỗi dịp Tết cổ truyền, nhằm bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống.
Điểm nhấn rực rỡ nhất của chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2026” là Lễ Khai môn (Mở cửa Ô) lần đầu tiên được thực hiện tại Ô Quan Chưởng, một chứng tích lịch sử vô giá của Thăng Long. Đây là nghi thức mang tính biểu tượng cao, như một lời loan báo linh thiêng rằng mùa xuân đã thực sự gõ cửa Kinh kỳ. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của đoàn kỵ binh 15 chiến mã tái hiện hình ảnh kỵ binh Đại Việt uy nghi, mạnh mẽ. Theo sau là đoàn thiếu nhi kéo ngựa gỗ Thong Dong, mô phỏng đồ chơi Hà Nội đầu thế kỷ XX hòa trong sắc cờ lau, cờ phướn rực rỡ, gợi nhắc tinh thần Phù Đổng Thiên Vương và hào khí dân tộc. Giữa tiếng trống, tiếng chiêng và sắc màu cổ phục, đoàn rước gồm hàng trăm người dân, nghệ nhân, thanh thiếu niên trong trang phục truyền thống tiến vào 36 phố phường như một lời loan báo trang trọng: mùa xuân đã về với Kinh kỳ.


Đoàn rước lễ diễu hành xung quanh khu vực phố cổ Hà Nội với các nam thanh nữ tú trong trang phục truyền thống
Chia sẻ về việc quyết định đưa đoàn kỵ binh gồm 15 chiến mã vào không gian phố cổ, ông Nguyễn Tiến Bình nhận định đây là một nỗ lực nhằm tái hiện khí phách và sinh khí của mùa xuân Thăng Long xưa. Hình ảnh ngựa sải bước giữa lòng phố không chỉ là màn trình diễn mà còn là sự kết nối tinh thần thượng võ của dân tộc. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn xuyên suốt thời gian diễn ra lễ diễu hành, BTC cũng đã phải tính toán rất chi tiết để đưa ra các phương án hợp lý.
“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với CLB Kỵ xạ Việt Nam để tuyển chọn những chiến mã thuần thục nhất, mỗi cá thể ngựa đều có nhân sự chuyên nghiệp đi kèm sát sao. Chúng tôi cũng tính toán lộ trình cực kỳ chi tiết, ví dụ như đoàn ngựa sẽ chủ động tách tại các đoạn phố quá hẹp nhằm tránh ùn tắc. Lực lượng chức năng và sự hỗ trợ từ Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội luôn túc trực để duy trì khoảng cách an toàn giữa đoàn nghi lễ với nhân dân, đảm bảo sự uy nghiêm mà vẫn an toàn.” - ông Nguyễn Đức Bình cho biết thêm.

Đoàn kỵ binh diễu hành trong mưa tại không gian phố cổ Hà Nội
Tổ chức một sự kiện quy mô lớn trong lòng di sản sống như phố cổ Hà Nội luôn là một bài toán khó về mặt không gian và điều tiết đám đông. Thách thức lớn nhất của BTC là làm sao để duy trì được sự trang nghiêm của các nghi lễ truyền thống giữa một không gian đô thị chật hẹp và náo nhiệt. Mặc dù thực tế khi sự kiện diễn ra, trời có mưa to và lạnh, gây không ít khó khăn cho cả người tham dự lẫn khán giả, nhưng chương trình vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp nhờ tinh thần nhiệt huyết, đặc biệt là sự tham gia đầy hào hứng của các bạn trẻ bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Đại diện BTC cho biết: “Tết Việt – Tết Phố 2026 đã ghi dấu ấn đậm nét khi có sự tham gia tổ chức của thế hệ trẻ. Hầu hết các khâu từ lên ý tưởng, hậu cần, truyền thông đến việc trực tiếp tham gia đoàn rước cổ phục đều do các bạn trẻ đảm nhận và phụ trách. Sự dấn thân này chứng minh rằng văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ mà luôn có sức sống mãnh liệt khi được trao truyền đúng cách. Chính những người trẻ đang trở thành chủ thể bảo tồn di sản, biến những giá trị xưa cũ thành một phần phong cách sống đương đại, góp phần khẳng định vị thế một Hà Nội sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc”.


Nhiều bạn trẻ dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sự kiện diễu hành Việt phục
Ông Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh: “Sự kết hợp giữa cổ phục Bách Hoa Bộ Hành rực rỡ và bối cảnh đặc biệt của năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp tại Hoàn Kiếm đã tạo nên một dòng chảy văn hóa vừa cổ kính, vừa mang hơi thở thời đại mạnh mẽ hơn hẳn các mùa trước. Thành công này có dấu ấn rất lớn từ sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phường Hoàn Kiếm, cũng như sự đồng hành sát sao của các đơn vị quản lý đô thị và lực lượng an ninh. Chính nhờ sự chủ động, quyết liệt từ cấp cơ sở đã giúp lộ trình lễ rước được thông suốt, thuận lợi. Sự phối hợp nhịp nhàng này không chỉ đảm bảo an toàn cho sự kiện mà còn tạo nên sự hài lòng, đánh giá cao từ công chúng, khẳng định tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức sự kiện văn hóa tại Thủ đô”.
Bên cạnh Lễ Mở cửa Ô và Lễ rước truyền thống, “Tết Việt - Tết Phố 2026” còn gây ấn tượng khi tái hiện các nghi thức dâng lễ, tế Thành Hoàng và dựng cây nêu,... tại khu vực Đình Kim Ngân, tái hiện sinh động không khí Tết Thăng Long xưa giữa lòng Thủ đô.

Đoàn rước lễ truyền thống mang theo lễ vật tiến vào Đình Kim Ngân
Các nghi lễ tại đình Kim Ngân hay Ô Quan Chưởng không chỉ đơn thuần là sự tái hiện quá khứ mà còn là cách để định vị bản sắc văn hóa Thủ đô trong dòng chảy hội nhập. Việc thực hành nghi lễ giữa không gian công cộng giúp giá trị Tết cổ truyền lan tỏa tự nhiên và khơi gợi niềm tự hào trong mỗi người dân.
Bình luận (0)