Nhiều người dân Hà Nội đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các dự án trước Tết

Tuyết Mai, Thanh Xuân

12/02/2026 22:00 GMT+7

VTV.vn - Nhờ vận dụng cơ chế đặc thù, điều chỉnh chính sách bồi thường theo hướng có lợi cho người dân, nhiều hộ dân tại Hà Nội đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", từ nhận thức sang hành động cụ thể, Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm. Nhờ vận dụng cơ chế đặc thù, điều chỉnh chính sách bồi thường theo hướng có lợi cho người dân, nhiều hộ đã đồng thuận bàn giao đất mà chưa cần tính toán đến phương án bồi thường.

Sự đồng thuận ấy không chỉ giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ, mà còn cho thấy niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của thành phố, khi quyền lợi của người dân được đặt lên hàng đầu.

Nhiều hộ gia đình nằm trong Dự án khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô vẫn có mặt để hoàn thiện nốt phần kê khai dù đã cận Tết. Do đây là dự án khẩn cấp chống ngập úng của TP Hà Nội phải hoàn thành trước mùa mưa bão, nên 180 hộ bị thu hồi đất đã đồng thuận bàn giao ngay mặt bằng sau khi kiểm đếm xong, mặc dù đều chưa biết giá bồi thường về đất là bao nhiêu.

Nhiều người dân Hà Nội đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các dự án trước Tết - Ảnh 1.

TP Hà Nội vận dụng cơ chế đặc thù, điều chỉnh chính sách bồi thường theo hướng có lợi cho người dân.

Còn tại phường Đại Mỗ, bà Điểm (phố Đại Linh, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cùng hơn 100 hộ dân trong dự án Đầu tư xây dựng Hồ đầu mối Mễ Trì cũng đã có mặt để nhận tiền chi trả đền bù. Chính quyền cũng cố gắng chi trả tiền sớm để bà con yên tâm đón Tết vui vẻ.

Bà Lê Thị Điểm (phố Đại Linh, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) chia sẻ: "Hiện tại được 431 triệu đồng, tán thành thôi, không thắc mắc gì".

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều dự án khẩn cấp của Hà Nội như các đường vành đai, dự án chống ngập úng đã được triển khai và nhận được sự ủng hộ của người dân bị thu hồi đất. Nguyên nhân là các chính sách đã được điều chỉnh có lợi hơn cho người dân hơn, như giá bồi thường đất ở đã tăng từ 1,5-2 lần so với bảng giá đất. Các trường hợp đất vườn liền kề khu dân cư hay nhà xây trên đất nông nghiệp cũng đã được xem xét bồi thường phù hợp với thực tiễn.

Ông Vũ Đại Thắng (Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cho biết: "Mọi công việc đều lấy người dân làm đối tượng phục vụ. Do vậy, chúng tôi cam kết sẽ tìm mọi biện pháp để người dân khi di dời sẽ có điều kiện tốt hơn ở nơi ở mới".

Dù chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Tết, nhưng nhiều công trình khẩn cấp của Hà Nội vẫn tích cực triển khai, giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đấy. Nhiều dự án đã đăng ký làm xuyên Tết, xuyên đêm để đạt tiến độ đề ra.

Tin liên quan

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập, hoàn thành trước mùa mưa bão 2026

Hà Nội đẩy nhanh 10 dự án chống ngập, hoàn thành trước mùa mưa bão 2026

VTV.vn - Trong quý II và III/2026, Hà Nội phải hoàn thành loạt dự án khẩn cấp thoát nước, chống ngập úng "đón" mùa mưa bão 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.