Tâm lý chờ đến tối giao thừa mới mua hoa phần nào đã thay đổi. Người dân đang cùng chia sẻ khó khăn sau một năm thiên tai.
Từ Vĩnh Long, ông Vọng có mặt ở phố biển Nha Trang ngay từ 20 tháng Chạp, cùng với ông là hàng trăm chậu hoa.
Thâm niên trong nghề bán hoa Tết, dẫu biết rằng, bán hoa Tết phải chịu cảnh xa nhà nhưng, năm nào cũng vậy, những ngày này, ông Vọng vẫn nôn nao, mong nhanh bán hết hoa, để sớm về nhà.
Ông Nguyễn Hữu Duy Vọng (người bán hoa Tết) chia sẻ: "Có những người thấy đẹp, họ mua về sớm, chưng sớm, nhưng cũng có người có thể bận quá hoặc đợi lúc giảm giá mới mua".
Làm thế nào để người tiêu dùng không còn tâm lý này? Các chuyên gia ngành hoa cho rằng, cần phải bắt đầu từ chính người sản xuất, kinh doanh hoa.

Tại các chợ hoa Tết ở tỉnh Khánh Hòa, nhiều loại hoa có giá bán ngang với giá năm trước.
Ông Phan Thanh Sang (Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt) cho biết: "Luôn khuyến khích những người trồng hoa, đặc biệt những người kinh doanh hoa đưa ra mức giá hợp lý từ đầu để dễ tiếp cận khách hàng, cũng như tạo môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh để người dân mua được sản phẩm chất lượng nhất, giá thành hiệu quả nhất".
Vụ hoa Tết năm nay, nhiều vùng sản xuất hứng chịu mưa lũ. Chi phí sản xuất tăng cao, sản lượng hoa không nhiều, nhưng nhiều nhà vườn vẫn quyết định bán ra với mức giá tương đương năm trước, bởi thiên tai trên diện rộng, ảnh hưởng đến thu nhập nhiều gia đình, nếu bán hoa giá cao thì sức mua sẽ ì ạch.
Tại các chợ hoa Tết ở tỉnh Khánh Hòa, nhiều loại hoa có giá bán ngang với giá năm trước. Chậu vạn thọ gồm 5 cây có giá 120.000 đồng. Cúc mâm xôi có giá khoảng 250.000 đồng. Chậu mai loại trung bình giá 2 triệu đồng.
Người bán lẫn người mua hoa Tết cùng chia sẻ khó khăn sau thiên tai, nhờ vậy phần nào điều chỉnh tâm lý nấn ná chờ ngày cuối năm mới mua hoa.
Bình luận (0)