Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026

Quốc Tường, Đại Thắng

30/01/2026 10:42 GMT+7

VTV.vn - Sau mưa lũ cuối năm 2025, nông dân Lâm Đồng bám vườn, chạy đua với thời gian để giữ hoa Tết nở đúng vụ, mang sắc xuân đến khắp mọi miền.

Nỗ lực giữ từng luống hoa, từng nụ hoa để mùa xuân có thể về đúng hẹn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nỗ lực giữ từng luống hoa, từng nụ hoa để mùa xuân có thể về đúng hẹn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Những ngày cuối năm 2025, khi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn kéo dài, không khí lo lắng bao trùm lên các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những vùng trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Với người trồng hoa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là "mùa vàng" quyết định thu nhập của cả năm lao động. Mưa lũ, ngập úng, sạt lở đất xảy ra đúng vào giai đoạn cây hoa sinh trưởng quan trọng khiến không ít nhà vườn đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng nề.

Thế nhưng, giữa muôn vàn khó khăn ấy, trên những cánh đồng hoa của Lâm Đồng, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ hoa của cả nước, người nông dân vẫn kiên cường bám vườn, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực giữ từng luống hoa, từng nụ hoa để mùa xuân có thể về đúng hẹn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Lay ơn Hiệp Thạnh: từ lo âu sau lũ đến hy vọng kịp Tết

Tại xã Hiệp Thạnh, một trong những vùng trồng hoa lay ơn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, dấu vết của đợt mưa lũ cuối năm vẫn còn in hằn trên nhiều cánh đồng. Có thời điểm, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, nhiều diện tích lay ơn bị ngập úng, thân cây dập gãy, đổ rạp, nguy cơ sâu bệnh gia tăng. Không ít nông dân từng thấp thỏm lo lắng khi nghĩ đến một vụ hoa Tết có thể thất bát.

Ngay sau khi nước rút, bà con nông dân đã khẩn trương ra đồng. Người nạo vét, khơi thông mương thoát nước; người dựng lại từng luống hoa bị ngã đổ; những cây hư hại được cắt bỏ kịp thời để hạn chế sâu bệnh lây lan. Nhiều hộ còn chủ động bón bổ sung phân hữu cơ, phân vi sinh, điều chỉnh lượng nước tưới nhằm giúp cây nhanh chóng hồi phục sau ngập úng.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Xã Hiệp Thạnh, một trong những vùng trồng hoa lay ơn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Nhờ nền nhiệt ổn định, nắng xuất hiện trở lại xen kẽ những cơn mưa nhẹ, các ruộng lay ơn tại Hiệp Thạnh hiện sinh trưởng khá đồng đều. Cây vươn thẳng, lá xanh dày, ít sâu bệnh. Một số diện tích xuống giống sớm đã bước vào giai đoạn làm đòng, dự báo cho hoa đúng thời điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Chị k'Thắm - nông dân tại thôn K'long C, xã Hiệp Thạnh cho biết, so với thời điểm ngay sau lũ, tình hình hiện nay đã khả quan hơn rất nhiều. Nếu từ nay đến Tết không xuất hiện mưa lớn kéo dài hay rét đậm bất thường, khả năng cao hoa lay ơn Hiệp Thạnh sẽ kịp thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người trồng hoa phần nào yên tâm sau những thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Nhờ nền nhiệt ổn định, nắng xuất hiện trở lại xen kẽ những cơn mưa nhẹ, các ruộng lay ơn tại Hiệp Thạnh hiện sinh trưởng khá đồng đều.

Cùng với đó, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cũng thường xuyên phối hợp, hướng dẫn nông dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, khuyến cáo không lạm dụng phân bón hóa học để đảm bảo chất lượng hoa. Đồng thời, việc kết nối tiêu thụ với thương lái được đẩy mạnh nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm trong dịp cao điểm Tết.

Hoa ly công nghệ cao: bản lĩnh của người làm lớn

Không chỉ ở Hiệp Thạnh, tại xã Lạc Dương, mô hình trồng hoa ly công nghệ cao của anh Trần Minh Nhật được xem là một trong những điểm sáng của ngành hoa Lâm Đồng trong bối cảnh thời tiết nhiều biến động.

Bắt đầu gắn bó với nghề trồng hoa từ năm 2014, anh Nhật khởi nghiệp chỉ với khoảng 3 sào (3000m2). Trải qua nhiều vụ hoa, từ những lần thua lỗ vì thời tiết đến những mùa trúng giá, anh dần tích lũy kinh nghiệm và mạnh dạn mở rộng quy mô. Đến nay, anh sở hữu tổng cộng hơn 15 hecta đất sản xuất, toàn bộ đều chuyên canh hoa ly với nhiều chủng loại khác nhau, phục vụ thị trường trong nước quanh năm.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Nhiều nhà vườn đã ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp.

Khoảng 5 năm trở lại đây, anh Nhật tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Từ quản lý nhà lưới, hệ thống tưới tiêu, dinh dưỡng đến kiểm soát nhân công đều được vận hành bằng thiết bị thông minh, cho phép quản lý từ xa, sử dụng ở mọi nơi. Nhờ đó, mô hình này giúp giảm gần như 100% lao động thủ công, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thay vì đầu tư nhà kính chi phí cao, anh Nhật lựa chọn nhà lưới cho toàn bộ diện tích trồng hoa ly. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu tư, vừa đảm bảo điều kiện sinh trưởng ổn định cho cây trồng, vốn là loại cây khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Vườn hoa ly sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Với mật độ trung bình khoảng 250.000 cây/ha, vườn hoa ly của anh Nhật gần như ngày nào cũng có sản phẩm xuất bán. Giá hoa hiện dao động từ 130.000 – 140.000 đồng/bình. Riêng thời điểm hiện tại, tổng doanh thu ước đạt gần 5,8 tỷ đồng, chưa trừ chi phí sản xuất.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, anh Nhật có khoảng 3 hecta hoa ly được canh tác đúng vụ Tết. Dù năm nay mưa nhiều kéo dài gây không ít khó khăn, song nhờ chủ động lựa chọn giống tốt, kiểm soát quy trình kỹ thuật chặt chẽ trong nhà lưới, vườn hoa vẫn sinh trưởng ổn định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Làng hoa Thái Phiên: hoa cúc vững vàng giữa mùa mưa

Tại làng hoa Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, một trong những làng hoa truyền thống nổi tiếng nhất của Lâm Đồng, không khí sản xuất những ngày cận Tết trở nên tất bật hơn bao giờ hết.

Anh Đậu Đình Tài, người có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc tại đây, cho biết trồng hoa cúc là nghề đòi hỏi sự kỹ lưỡng ngay từ khâu chọn giống. Giống hoa phải phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường Tết. Quá trình chăm sóc cần theo dõi sát sao từng giai đoạn sinh trưởng của cây, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoa khi thu hoạch.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Làng hoa Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, một trong những làng hoa truyền thống nổi tiếng nhất của Lâm Đồng, không khí sản xuất những ngày cận Tết trở nên tất bật hơn.

Năm nay, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trồng hoa trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở. Tuy nhiên, vườn hoa của gia đình anh Tài nằm ở vị trí cao, khả năng thoát nước tốt và toàn bộ diện tích đều được trồng trong nhà kính, nên ít bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, cây hoa phát triển tốt, thân to khỏe, lá xanh dày, tỷ lệ sâu bệnh thấp.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Tài trồng nhiều loại hoa cúc như cúc chén, cúc lưới vàng, cúc lưới trắng, cúc kim cương, những dòng hoa được thị trường ưa chuộng. Dự kiến, tổng sản lượng đạt khoảng 50.000 bó tương đương 500.000 cây, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Nhiều loại hoa cúc như cúc chén, cúc lưới vàng, cúc lưới trắng, cúc kim cương... được thị trường ưa chuộng.

Thủ phủ hoa Lâm Đồng: đưa sắc xuân đi khắp mọi miền

Không chỉ là vùng sản xuất hoa lớn của khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng từ lâu được xem là thủ phủ hoa của Việt Nam, nơi cung ứng phần lớn hoa tươi cho thị trường cả nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi năm, hàng triệu cành hoa từ Đà Lạt, xã Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương… lại theo những chuyến xe lạnh tỏa đi khắp các tỉnh, thành, góp phần tạo nên sắc xuân rực rỡ ở mọi miền đất nước.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Đưa sắc xuân đi khắp mọi miền.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, dù năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, song nhờ hệ thống nhà kính, nhà lưới được đầu tư đồng bộ và kinh nghiệm sản xuất lâu năm của nông dân, phần lớn diện tích hoa trên địa bàn vẫn sinh trưởng ổn định.

"Chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với ngành nông nghiệp hướng dẫn bà con theo dõi sát tình hình thời tiết, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết sản xuất phù hợp để đảm bảo chất lượng hoa phục vụ thị trường Tết. Vụ hoa Tết không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần khẳng định thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng trên thị trường cả nước," ông Phúc cho biết.

Nông dân Lâm Đồng chạy đua với thời gian để kịp vụ hoa tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Vụ hoa Tết còn góp phần khẳng định thương hiệu hoa Đà Lạt - Lâm Đồng.

Từ những cánh đồng lay ơn ở Hiệp Thạnh, những vườn hoa ly công nghệ cao ở Lạc Dương đến làng hoa truyền thống Thái Phiên, vụ hoa Tết năm nay tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của ngành hoa Lâm Đồng. Dẫu còn nhiều thách thức từ thiên tai và biến đổi khí hậu, nhưng bằng kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và tinh thần không bỏ cuộc, người trồng hoa nơi đây đang ngày đêm giữ sắc hoa cho mùa xuân, để mỗi chuyến xe rời cao nguyên lại mang theo hương xuân Đà Lạt lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.