Khói bốc lên nghi ngút, không chỉ một, mà nhiều ống khói cùng xả thải. Ngay gần khu vực của các nhà máy là những dãy nhà dân đông đúc, san sát nhau.
Bà Yến (tổ 23 phố Hồng Hà, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) cho biết, ở khu dân cư nhìn sang không biết khói từ ống khói nào xả ra. Chỉ biết là khói trắng, nhưng có những lúc gió đẩy khói về phía khu dân cư và đổi màu.
"Không hiểu do thời tiết hay như nào, mọi khi là màu xanh, nó bay là là ở dưới mặt đường, ai cũng biết. Lái xe ở đây làm lốp, người ta bảo nhà cô thế nào mà mùi kinh quá. Mùi kiểu khét khét, có cả mùi thối, rất khó chịu", bà Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ.
Còn tại vị trí sân bóng, phóng viên quan sát thấy khói bốc ra từ một ống khói có màu hơi xám đen. Bà Hường (phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) rất lo lắng cho sức khỏe của người dân khi lượng khói xả ra nhiều, lại gần khu dân cư.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hường cho biết: "Nhiều lần bà con đã ý kiến. Khoảng 2 năm nay, chúng tôi phát hiện cột khói này đen hơn và có mùi nặng hơn Trời mưa còn dễ chịu, nhưng nếu trời nắng thì rất khó chịu, có hôm chúng tôi đánh bóng còn phải đeo khẩu trang".

Khói bốc lên nghi ngút, không chỉ một, mà nhiều ống khói cùng xả thải.
Bên trong nhà ông Hạt (tổ 23 phố Hồng Hà, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ), các bậc cầu thang gần khu vực tầng thượng bị ám một màu đen. Lớp muội đen bám dày ở khắp nơi.
Ghi nhận tại khu vực các nhà máy sản xuất công nghiệp ở phía Nam của thành phố Việt Trì cũ, riêng đoạn gần dãy nhà dân có phản ánh về mùi, có tới 4 đơn vị sản xuất, cùng có hoạt động xả khí thải, đó là nhà máy dệt nhuộm, nhà máy nhôm, nhà máy giấy và hóa chất.
Người dân cho rằng mùi khói rất khó chịu, nhưng theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường và biến khí hậu tỉnh Phú Thọ, đợt kiểm tra mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào năm 2025 đối với các cơ sở này, không phát hiện có đơn vị nào xả khí thải vượt quy chuẩn theo giới hạn cho phép.
Trước thực trạng này, tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch di dời toàn bộ nhà máy ở khu vực này đi nơi khác.
Ông Nguyễn Vinh An (Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ) cho hay: "Ví dụ như tiêu chuẩn về SO2, ví dụ khi dùng nhiên liệu đốt than, trong khí thải đầu ra, SO2 cũng vẫn có nhưng ở mức độ giới hạn. Có thể mùi ở trong giới hạn đấy, hoặc có thể quy trình vận hành khi anh sử dụng nhiên liệu cấp liệu vào hay quy trình khởi động, quy trình vận hành có thể phát sinh mùi đặc trưng".
Ông An cũng cho biết, lộ trình là đến năm 2030 sẽ di dời toàn bộ các nhà máy này về những khu, cụm công nghiệp cách xa khu dân cư.
Bình luận (0)