Rác chất thành từng đống, khói từ bãi rác bốc lên mù mịt và bao trùm toàn bộ khu vực. Lượng rác tập kết vượt quá khả năng xử lý khiến bãi rác này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Chị Vũ Thị Nhàn (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) bày tỏ: "Khói cả ngày và đêm, lúc nào cũng trong tình trạng như thế này, hôi thối bốc lên không thể chịu nổi, bao nhiêu năm nay".

Người dân cho rằng tình trạng đốt rác lộ thiên là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
Anh Trần Văn Trường (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: "Đốt không có quy mô, không có quy củ, tràn lan ra đây. Đốt tự do, khói âm ỉ suốt ngày, quanh năm ngày tháng. Hiện nay tôi đang đứng đây, khoảng 5 phút nữa tôi không chịu nổi".
"Bao bì nylon, túi bóng, các đồ hôi thối đưa ra, cá chết tống hết ra đây đốt. Chúng tôi ở nhà cũng phải đóng cửa", bà Ngô Thị Sẻ (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) cho hay.
Người dân cho rằng tình trạng đốt rác lộ thiên là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, bởi khoảng cách từ bãi rác tới khu dân cư chỉ cách một con sông, khoảng vài chục mét. Tuy nhiên, phía đơn vị vận hành bãi tập kết và xử lý rác lại lý giải, lượng khói chủ yếu phát sinh từ quá trình xử lý, đốt xỉ sau khi rác được tiêu hủy.
Ông Lê Hồng Năm (Công ty TNHH Phát triển đô thị Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Tất cả xỉ lò mang ra có khói, chúng tôi không hề đốt lộ thiên. Chúng tôi chỉ đạo công nhân tuyệt đối không có đốt lộ thiên, nhưng do lượng rác quá nhiều và bãi này diện tích bé, nên diện tích chôn lấp không còn".

Công suất xử lý chỉ khoảng 4 tấn rác mỗi ngày, trong khi lượng rác phát sinh thực tế gần gấp đôi, khiến rác thường xuyên ùn ứ, quá tải.
Đây là nơi tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt cho các hộ dân trong xã nhiều năm nay, với quy mô gần 3.000 m2, chủ yếu xử lý bằng hình thức đốt thủ công và chôn lấp. Tuy nhiên, công suất xử lý chỉ khoảng 4 tấn rác mỗi ngày, trong khi lượng rác phát sinh thực tế gần gấp đôi, khiến rác thường xuyên ùn ứ, quá tải kéo dài.
Bà Nguyễn Thị Sơn (Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) thông tin: "Tháng 9/2026, nhà máy điện rác đi vào hoạt động, công ty ký hợp đồng với xã sẽ vận chuyển rác lên đó để xử lý".
Người dân mong muốn tình trạng ô nhiễm từ bãi rác sớm được xử lý dứt điểm, bởi mỗi ngày khói bụi còn bao trùm, nỗi lo về sức khỏe và môi trường sống vẫn hiện hữu.
Bình luận (0)