So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Singapore - quốc gia có mức độ ứng dụng AI xếp thứ 2 trên toàn cầu. Điều này cho thấy, ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại Việt Nam ứng AI vào trong thực tiễn, nhằm tối ưu hoá hiệu suất công việc.
Trong bối cảnh các cuộc họp ngày càng nhiều và lượng thông tin cần ghi nhớ ngày càng lớn, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ lý đắc lực cho người dùng.
Cũng chính từ nhu cầu đó, sản phẩm ghi âm và hỗ trợ cuộc họp bằng AI do doanh nghiệp Việt Nam phát triển không chỉ ghi lại toàn bộ nội dung trao đổi với chất lượng cao, mà còn có khả năng tự động chuyển giọng nói thành văn bản, nhận diện người phát biểu, tóm tắt những ý chính, trích xuất đầu việc và lưu trữ nội dung để người dùng dễ dàng tra cứu ngay sau cuộc họp.
Khi AI ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực, việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ không còn là lợi thế, mà đang dần trở thành một năng lực thiết yếu đối với mỗi người trong nền kinh tế số. Như tại Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Giáo dục CHub, chỉ trong tháng 6, đã có gần 1.000 học viên tham gia lớp học số Google và nhận được chứng chỉ uy tín.
Khi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng đúng cách, giá trị lớn nhất mà công nghệ này mang lại sẽ không chỉ là tiết kiệm thời gian hay chi phí, mà còn mở ra những phương thức làm việc mới, tạo động lực cho tăng trưởng mới và đổi mới sáng tạo trong cách vận hành doanh nghiệp.
Bình luận (0)