Nhiều gia đình ở các đô thị lớn ngại sinh con

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/01/2020 14:57 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, ở nhiều đô thị lớn trên cả nước, tỷ suất sinh đang ở mức thấp, thậm chí 1 phụ nữ không sinh đủ 2 con.

Năm 2017, xu thế mức sinh giảm xuống quá thấp đã xuất hiện ở một số tỉnh, thành như: Bình Dương 1,9 con; Cần Thơ 1,64 con, Cà Mau 1,65 con; Bà Rịa - Vũng Tàu 1,37 con; Đồng Tháp 1,34 con và TP.HCM 1,36 con. Năm 2018, TP.HCM tiếp tục giảm còn 1,33 con, thấp nhất trên cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đặt ra 1 trong 24 chỉ tiêu phát triển TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh đạt ít nhất 1,4 con/phụ nữ (tuổi sinh đẻ) (hướng tới 2030: 1,6 con/phụ nữ).

Thực tế cho thấy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ khiến nhiều người cảm thấy bị áp lực. Từ áp lực nơi gửi giữ và chăm sóc con, đến những áp lực ở đô thị như kẹt xe, đưa đón con tới trường. Thậm chí, những áp lực đến từ những tờ hóa đơn đè nặng lên vai mỗi tháng như: tiền thuê nhà, tiền điện nước, sinh hoạt, đóng học cho con, chữa bệnh... khiến cho không ít gia đình rất ngại sinh con.

Cảnh báo trào lưu sinh con 'thuận theo tự nhiên' Cảnh báo trào lưu sinh con "thuận theo tự nhiên"

VTV.vn - Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em, Bộ Y tế đã vừa có công văn về việc đẩy mạnh truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước