Những ngày đầu đời của bé Nguyễn Tường Vy (1 tuổi), trú tại xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, đã luôn gắn liền với những lần thăm khám tại bệnh viện thay vì những cột mốc phát triển như nhiều em nhỏ khác. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Vy mắc bệnh tim bẩm sinh và cần được phẫu thuật để bảo đảm sức khỏe lâu dài.
Kể từ khi phát hiện bệnh của con, gia đình anh Nguyễn Văn Lộc (bố cháu Vy) đều đặn đưa con đi kiểm tra sức khỏe theo lịch hẹn của bác sĩ. Mỗi chuyến đi là thêm những khoản chi phí phát sinh, từ tiền đi lại, ăn ở đến các xét nghiệm, thăm khám cần thiết.

Gia đình hiện chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc lao động tự do của hai vợ chồng. Công việc không ổn định khiến nguồn thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí sinh hoạt và chăm sóc con ngày một tăng. Việc thường xuyên phải nghỉ làm để đưa con đi khám cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình.
Dẫu còn nhiều khó khăn, vợ chồng anh Lộc vẫn luôn cố gắng tuân thủ lịch tái khám của con với mong muốn không bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp. Đó cũng là hy vọng để Vy có thêm cơ hội phát triển khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Đối với trẻ mắc tim bẩm sinh, mỗi giai đoạn điều trị đều có ý nghĩa quan trọng. Việc được tiếp cận dịch vụ y tế đúng thời điểm không chỉ giúp cải thiện sức khỏe trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trong tương lai.
Chương trình "Trái tim cho em" mong nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để hỗ trợ bé Nguyễn Tường Vy có cơ hội điều trị bệnh. Sự sẻ chia của cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực cho gia đình trên hành trình chăm sóc con, đồng thời giúp bé sớm được can thiệp theo chỉ định của bác sĩ, hướng tới một tuổi thơ khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
Bình luận (0)