Nhu cầu điện năng ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Thành Nam

19/01/2026 08:55 GMT+7

VTV.vn - Tổng lượng điện tiêu thụ của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 10,4 nghìn tỷ kWh vào năm 2025, gấp hơn 2 lần so với Mỹ.

Theo mạng South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc), tổng lượng điện tiêu thụ của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 10,4 nghìn tỷ kWh vào năm 2025, gấp hơn hai lần so với Mỹ. Số liệu trên được Cơ quan Quản lý Năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) thông báo, trong đó nhấn mạnh các động lực chính của sự tăng trưởng là lĩnh vực dịch vụ (bao gồm dịch vụ điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo) và việc sử dụng điện trong khu dân cư.

Đài truyền hình CCTV trích dẫn dữ liệu của NEA cho biết, mức tăng 5% so với năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, lượng điện tiêu thụ hàng năm vượt 10 nghìn tỷ kWh. Đây là mức cao nhất thế giới và nhiều hơn tổng lượng tiêu thụ của Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cộng lại.

Theo NEA, tiêu thụ điện năng của khu vực dịch vụ tăng 8,2% lên 1,99 nghìn tỷ kWh, chủ yếu do mức tăng 48,8% trong sạc xe điện và thay pin. Bên cạnh đó, Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng nhu cầu điện 17% trong dịch vụ công nghệ thông tin trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ đối với trung tâm dữ liệu và dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, tiêu thụ điện năng trong các ngành công nghiệp sơ cấp (bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản) tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024 lên 149,4 tỷ kWh, còn tiêu thụ trong các ngành công nghiệp thứ cấp, bao gồm sản xuất, xây dựng và khai thác mỏ - tăng 3,7% lên 6,64 nghìn tỷ kWh.

Một động lực tăng trưởng chính khác là tiêu thụ điện năng hộ gia đình đạt 1,59 nghìn tỷ kWh, tăng 6,3% so với năm 2024. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do các đợt nắng nóng cao điểm, dẫn đến mức sử dụng điện kỷ lục ở một số khu vực, bao gồm Hà Nam, Thiểm Tây và Hồ Bắc.

Khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng ở Trung Quốc, Tập đoàn điện lực Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để đáp ứng nhu cầu này. Ngày 15/1, tập đoàn này đã công bố kế hoạch trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ (574 tỷ USD) để nâng cấp lưới điện quốc gia trong 5 năm tới. Mục tiêu mà Trung Quốc đặt ra là, đến năm 2030, mạng lưới mở rộng 40% so với giai đoạn 5 năm trước đó và là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Theo kế hoạch, 200 triệu kW công suất năng lượng tái tạo sẽ được bổ sung hàng năm, với mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng không hóa thạch trong tổng tiêu thụ năng lượng lên 25% vào năm 2030.

Một lĩnh vực đầu tư trọng điểm là các khu vực phía Tây Trung Quốc - nơi đặt các trung tâm dữ liệu quan trọng phục vụ các "gã khổng lồ" công nghệ bao gồm Alibaba Group Holding và Huawei Technologies.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính các trung tâm dữ liệu của Trung Quốc sẽ sử dụng lượng điện nhiều hơn tới 170% vào năm 2030 so với năm 2024, trong khi con số tương ứng ở Mỹ sẽ tăng 130%. Vào tháng 11, UBS dự báo rằng nhu cầu điện năng của Trung Quốc từ các trung tâm dữ liệu AI sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 2,3% từ năm 2028 đến năm 2030.

Trong khi đó, Mỹ đã chứng kiến mức tiêu thụ điện năng gần như không đổi trong gần hai thập kỷ. Trong khi Trung Quốc đã bổ sung khoảng 445 GW công suất trong 11 tháng năm 2025, thì Mỹ đã bổ sung 64 GW công suất vào năm ngoái. Khoảng cách này đã được các nhà phân tích nhấn mạnh như một lợi thế lớn cho Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo với Mỹ.

Khoảng cách năng lượng đã khiến các ông trùm công nghiệp Mỹ (như Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, tỷ phú công nghệ Elon Musk) kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để tăng cường năng lực năng lượng của nước này. Một số người thậm chí còn kêu gọi Mỹ tập trung hơn vào năng lượng hạt nhân, bao gồm cả nhà đầu tư của "Big Short" Michael Burry - người gần đây cho rằng Mỹ có nguy cơ mất vị trí dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo vào tay Trung Quốc nếu lưới điện của nước này tiếp tục tụt hậu.

Tin liên quan

Thị trường bạc đối mặt với biến động mạnh khi Trung Quốc siết van xuất khẩu

Thị trường bạc đối mặt với biến động mạnh khi Trung Quốc siết van xuất khẩu

VTV.vn - Động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc áp đặt các quy định hạn chế xuất khẩu đối với bạc đang làm chao đảo thị trường kim loại quý toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.