Niềm vui xuân mới lan toả bản làng

Được mệnh danh là vùng đất "đệ nhất danh trà", từ lâu trà Thái Nguyên đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn đem lại đời sống ấm no cho người dân. Nhất là khi Thái Nguyên mở rộng địa giới hành chính sáp nhập tỉnh Bắc Kạn, cây trà càng có giá trị trong cả đời sống vật chất, lẫn tinh thần của 51 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn.

Anh Vũ Đăng Khoa (một du khách ở Hà Nội) cho biết, nói đến trà Thái Nguyên là nhắc đến vùng trà Tân Cương, La Bàng… nơi vừa có cảnh quan thơ mộng, vừa có phong tục văn hoá phong phú. Việc đi lại thuận tiện, cùng với các homestay gần gũi thiên nhiên nên anh quyết định đưa gia đình đi du xuân tại nơi đây.

Cảm nhận của anh Khoa đồng điệu với nhiều du khách khi về La Bàng mùa xuân này. Ngay từ những ngày đầu năm mới, bà con cộng đồng người Tày, Nùng, Dao, Thổ, Sán Chí, Kinh, Thái… đã thi đua sản xuất. Trên những khoảnh đồi san sát như bát úp, bà con vừa hái chè vừa làm du lịch rộn ràng tiếng cười nói về một vụ mùa bội thu.

Tại homestay của mình, sáng mùng 4 Tết (ngày 20/2), anh Bàn Văn Linh (thôn Đồng Khuôn, xã La Bàng) đã tổ chức cuộc thi hái chè, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Dù chỉ ở quy mô cấp thôn, chương trình vẫn được chuẩn bị bài bản, với sự góp mặt của đại diện nhiều hợp tác xã chè trên địa bàn. Giải thưởng lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà chính là niềm vui, sự gắn kết của những người tham gia, trong đó có nhiều du khách lần đầu trải nghiệm nghề hái chè. Chị Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội) chia sẻ, qua trải nghiệm mới nhận ra việc hái chè đòi hỏi kỹ thuật vừa nhanh vừa chính xác. Thời điểm hái cũng được tính toán kỹ lưỡng để những búp chè sau một đêm vẫn giữ trọn hương vị đất trời trong sắc xanh non.

Là người đầu tiên mở homestay tại địa phương, anh Bàn Văn Linh chia sẻ mong muốn trong năm 2026 góp phần khôi phục thương hiệu chè Tam Đảo, đưa vùng chè bên sườn tây dãy núi trở lại bản đồ du lịch và văn hóa trà.

Dự định của anh Linh cũng hòa chung khát vọng phát triển của người dân vùng chè Thái Nguyên. Anh Đỗ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty trà Hùng Thái, chủ nhân thương hiệu trà Lão Bản, bày tỏ sự tin tưởng khi Xuân Bính Ngọ mang đến nhiều tín hiệu tích cực: những mẻ trà đầu năm đạt chất lượng cao, giá trị kinh tế được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống người trồng chè. Đây không chỉ là động lực phát triển sản xuất mà còn tạo nền tảng để hình thành các sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng của vùng chè trong tương lai.

Anh Phùng Minh Trường (dân tộc Dao, thành viên hợp tác xã du lịch Cửa Tử, xã La Bàng, Thái Nguyên) cho biết, nhà anh có 1 mẫu chè chè nguyên liệu đem lại thu nhập 200-300 triệu đồng/năm. Nếu ổn định như từ đầu năm 2026, giá trà thu mua cao, người dân sẽ tiếp tục có những hướng đi mới cho cây chè như kết hợp làm du lịch xanh, đầu tư máy móc cho ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng khắt khe trong và người nước.

"Nếu nói ở Thái Nguyên vùng nào cũng có chè, nhưng chất lượng chỉ có La Bằng, Tân Cương. Vì thổ nhưỡng cho cây chè xuất khẩu thành phẩm lên đến 5 triệu đồng/kg. Riêng La Bàng là nơi những đồi chè đẹp nhất Thái Nguyên" – Anh Phùng Minh Trường giới thiệu về quê hương.

Cùng với Tân Cương, La Bằng được biết đến vùng chè nổi tiếng nằm dưới chân dãy Tam Đảo. Hiện tại với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân được coi là yếu tố quan trọng để đưa cây chè trở thành nét văn hoá. Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Hợp tác xã chè La Bằng cho biết, bà con dân tộc nơi đây đang sở hữu nhiều gốc trà cổ thụ có giá trị. Mỗi sớm tinh mơ, những búp chè non được tuyển chọn kỹ lưỡng, những mẻ trà được sao chế công phu, cùng các hoạt động tái hiện câu chuyện văn hóa và nghề trà truyền thống.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên khi sáp nhập với tỉnh Bắc Kạn là địa phương đa sắc tộc lớn nhất cả nước, với 51/53 dân tộc anh em cùng sinh sống. Cây trà vừa đem lại nguồn lợi kinh tế vừa mang lại giá trị văn hoá tinh thần cho cộng đồng các dân tộc. Riêng năm 2025, Thái Nguyên đã tổ chức 2 lễ hội trà lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, những người nổi tiếng cùng vinh danh thức uống lâu đời rất bản Việt.

Với tầm nhìn dài hạn, theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, thành công của các lễ hội trà tổ chức với quy mô khác nhau trên địa bàn không chỉ tôn vinh giá trị cây chè và văn hóa trà Thái Nguyên, mà còn khẳng định vị thế, uy tín của danh trà Thái Nguyên trên bản đồ trà Việt Nam và thế giới. Đồng thời tạo động lực để địa danh trồng trà nổi tiếng tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cây trà đã mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Thái Nguyên khi địa phương này xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, trong đó trà là một trụ cột quan trọng. Thông qua những lễ hội mùa xuân hái trà, vinh danh cây trà, kể chuyện cây trà… giá trị của trà được nâng lên từ sản phẩm nông nghiệp sang sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho ngành trà - từ thương mại, dịch vụ đến trải nghiệm du lịch cộng đồng.
Bình luận (0)