Bằng các nguồn xã hội hóa và tiết kiệm chi tiêu, những món quà thiết thực đã được trao tận tay, đặc biệt là cho những người già và cô đơn.
Tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn, mỗi gia đình nghèo ngoài nhận được 15kg gạo của Nhà nước, còn được tặng thêm nhiều phần quà thiết thực. Nhận được chăn màn và các nhu yếu phẩm cần thiết, với người dân, những món quà này không chỉ là vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần.
Việc chăm lo Tết cho người cao tuổi, người khó khăn không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà còn nhờ vào sự vận động của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, giúp họ đón một cái Tết ấm lòng và trọn vẹn hơn.
Lạng Sơn là một tỉnh còn nhiều khó khăn. Năm nay, cùng với tiền ngân sách, tỉnh đã nỗ lực vận động được hơn 200 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết.
Chăm lo Tết cho người nghèo không chỉ là giúp đỡ trong dịp Tết mà còn là thể hiện tinh thần tương thân tương ái, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tấm lòng từ cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp người nghèo vượt qua khó khăn, đón một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm.
Bình luận (0)