Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh

VTV.vn - Người dân Mỹ thận trọng hơn với các khoản chi tiêu cũng như niềm tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Giá năng lượng tăng, chi phí sinh hoạt cao và những lo ngại về thị trường việc làm đang khiến người dân Mỹ thận trọng hơn với các khoản chi tiêu cũng như niềm tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Đây là nhận định chung trong các báo cáo kinh tế gần đầy về niềm tin tiêu dùng của các hộ gia đình Mỹ.

Một giỏ hàng đi chợ tại Mỹ thời điểm này không còn quá xông xênh như trước. Cảm giác phải trả nhiều hơn cho những nhu cầu hàng ngày là một trong những nguyên nhân chính khiến cho tâm lý người tiêu dùng và niềm tin của họ thấp nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua.

Tờ Reuters dẫn số liệu của tổ chức nghiên cứu Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng này giảm mạnh 6,7 điểm xuống còn 81,9. Các ý kiến về nền kinh tế hiện tại và kỳ vọng vào tương lai phần lớn mang sắc thái bi quan. Ngày càng nhiều người dân lo ngại giá cả, chi phí hàng hóa và dịch vụ cao, đặc biệt là giá dầ, khí đốt đã đạt mức cao mới.

Cùng đánh giá xu hướng này, Nhật báo Phố Wall dẫn chứng khảo sát của Đại học Michigan cũng cho thấy tâm lý người tiêu dùng giảm trong tháng 9 do áp lực mới lên các hộ gia đình cùng với giá xăng, các loại nhiên liệu khác tăng cao.

Kinh tế trưởng của công ty quản lý tải sản tại Mỹ nhận định "người dân ngày càng cảm thấy số việc làm khan hiếm hơn và đang thu hẹp kế hoạch mua nhà, mua ô tô cũng như các khoản chi tiêu lớn".

Khi người tiêu dùng ngày càng e dè hơn với giá cả, các chuỗi siêu thị và bán lẻ lớn tại Mỹ sẽ phải giảm giá nhiều hơn, thuyết phục họ mua sắm trúng và đúng hơn.

Trang tin Bloomberg cũng đã ghi nhận phản ánh của đại diện chuỗi siêu thị Aldi của Mỹ. Theo đó, người tiêu dùng đang cảm nhận rõ áp lực lạm phát, các nhà bán lẻ lớn đang phải điều chỉnh cách tiếp cận nhóm khách hàng ngày càng chọn lọc, đòi hỏi nhiều hơn về giá trị, khuyến mại và mức độ thiết thực của từng món hàng.

Trang tin Reuters phản ánh tập đoàn Target giảm giá gần 2.000 mặt hàng gia dụng, quần áo và phụ kiện, nhằm thu hút người tiêu dùng đang chịu áp lực tài chính trước mùa mua sắm cuối năm.

Trong khi đó, Walmart hồi tháng 8 ghi nhận mức tăng doanh số bán hàng chậm nhất trong một quý. Do vậy, hãng này sẽ giảm giá khoảng 11.000 sản phẩm.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gây sức ép lên thu nhập và quyết định chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, tâm lý thận trọng được dự báo sẽ kéo dài sang đến mùa mua sắm lớn vào cuối năm nay. Người dân ngày càng ưu tiên về giá cả, khuyến mại và những khoản chi tiêu thiết yếu hơn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.