Người dân Ninh Bình bơm nước chống ngập úng cho lúa mùa.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 127.310 ha lúa mùa và 15.460 ha cây màu hè thu.
Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy và sạ lúa mùa được 105.600 ha (đạt 84% KH), riêng khu vực Hà Nam (cũ) đã hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa và chuyển trọng tâm sang chăm sóc. Gieo trồng rau màu hè thu được 12.160 ha (đạt 79% KH).
Để chủ động ứng phó với thời tiết xấu, bảo vệ an toàn cho lúa mùa và cây màu hè Thu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3 và thời tiết.
Khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, chủ động tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh mương, nhất là ở những vùng trũng, thấp khi có mưa lớn.

Người dân cần chủ động chống ngập úng cho diện tích lúa mới cấy.
Đồng thời, có phương án huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc như máy bơm dã chiến, máy bơm di động... để chống úng cho lúa, màu khi có mưa lớn xảy ra, đặc biệt không để ngập úng những diện tích lúa gieo sạ.
Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đối với vùng úng trũng, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án chuẩn bị đủ lượng hạt giống lúa cực ngắn ngày, ngắn ngày để gieo cấy lại trong trường hợp cần thiết.
Đối với diện tích đã xuống giống để gieo sạ, nếu những ngày tới mưa lớn kéo dài, các địa phương cần khuyến cáo hộ nông dân chuyển sang gieo mạ nền, sau khi bão tan, điều kiện thuận lợi thì có lượng mạ ngay để gieo cấy.
"Các địa phương cần thành lập các đoàn để kiểm tra, điều tiết lượng mạ, gieo bổ sung giữa các hộ nông dân; điều tiết lượng mạ dư thừa để đảm bảo cấy hết diện tích bằng mạ tốt. Tuyệt đối không để ruộng bỏ hoang", ông Tiến đề nghị.
Bình luận (0)