Hiện trường vụ sạt lở là khu vực nằm gần mỏ sét Khả Phong 1, thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. Mỏ sét này đã được khai thác trong suốt 30 năm và chính thức dừng hoạt động từ tháng 4/2025 sau khi hết hạn khai thác. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.
Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, yêu cầu người dân không tiếp cận gần hiện trường. Đồng thời, công tác rà soát, kiểm tra địa chất quanh khu vực cũng được triển khai nhằm phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiến nghị không gia hạn khai thác mỏ sét, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện hoàn nguyên môi trường theo đúng quy định.
Theo đánh giá từ các chuyên gia địa chất, đất sét là loại khoáng sản mềm, quá trình khai thác không cần sử dụng đến vật liệu nổ. Tuy nhiên, khi xảy ra hiện tượng sạt lở gần khu vực từng khai thác, cần thiết phải tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện và có giải pháp kỹ thuật cụ thể để đảm bảo khu vực mỏ ở trạng thái an toàn.
Bình luận (0)