Ninh Bình tạo đột phá từ tinh gọn bộ máy và tăng trưởng

VTV.vn - Từ đổi mới công tác quán triệt nghị quyết đến sắp xếp tổ chức bộ máy, Ninh Bình đang tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những cách làm thực chất

Ngày 11/6, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tọa đàm khoa học với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính Quốc gia) nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ là hoạt động trao đổi học thuật, tọa đàm còn là dịp để Ninh Bình nhìn lại những kết quả đạt được trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 1.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng tại Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những năm qua Ninh Bình luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Điểm nổi bật trong cách làm của Ninh Bình là không dừng lại ở việc học tập, quán triệt nghị quyết mà tập trung cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến nghị quyết được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Một trong những kinh nghiệm được Ninh Bình chia sẻ tại tọa đàm là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể.

Từ đó, các chủ trương của Đảng không chỉ dừng lại trên văn bản mà từng bước đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sắp xếp bộ máy tạo động lực cho tăng trưởng

Song hành với việc đổi mới công tác quán triệt nghị quyết, Ninh Bình cũng là một trong những địa phương triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương.

Tại tọa đàm, lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính.

Quá trình sắp xếp được thực hiện đồng bộ, bài bản, bảo đảm vừa tinh gọn bộ máy vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp từng bước được hoàn thiện. Vai trò và trách nhiệm của cấp cơ sở được tăng cường. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định tư tưởng, nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới. Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và năng lực thực thi công vụ từng bước được nâng lên.

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2025, Ninh Bình hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,65%, đứng trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Trong quý I, GRDP của tỉnh tăng 11,63%, xếp thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 4.

Đồng chí Lý Hồng Vỹ, Chủ nhiệm Phòng Xây dựng văn minh sinh thái, Ban Nghiên cứu giảng dạy xã hội và văn minh sinh thái phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 5.

Đồng chí Vương Kim Trụ, Chủ nhiệm Phòng Nguyên lý xây dựng đảng, Ban Nghiên cứu giảng dạy xây dựng Đảng phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Tại tọa đàm, các thành viên Đoàn công tác Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đối với nhiều vấn đề mà Ninh Bình đang triển khai như công tác phòng, chống tham nhũng; phân cấp, phân quyền; bảo vệ môi trường sinh thái; đánh giá cán bộ và tinh giản biên chế.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 6.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Những câu hỏi được lãnh đạo HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trao đổi thẳng thắn, cởi mở, góp phần làm rõ hơn những kinh nghiệm thực tiễn của địa phương trong quá trình đổi mới và phát triển.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Đổng Chấn Hoa, Trưởng Ban Nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đạt được trong cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 7.

Đồng chí Đổng Chấn Hoa, Trưởng Ban Nghiên cứu và giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu kết luận Tọa đàm. Ảnh: ĐL

Theo đồng chí, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình đổi mới, cải cách và nâng cao năng lực quản trị.

Tọa đàm không chỉ góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên mà còn khẳng định quyết tâm của Ninh Bình trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ninh Bình: Từ nghị quyết đến thực tiễn phát triển - Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: ĐL

Từ những nghị quyết của Đảng đến những thành quả phát triển hiện hữu trong đời sống kinh tế - xã hội, Ninh Bình đang cho thấy cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.