Nỗ lực vì một thành phố khỏe

VTV.vn - “Thành phố khỏe” không phải là khẩu hiệu. Đó là quá trình đầu tư dài hạn vào con người - tài sản quý giá nhất của đô thị.

Ảnh: Trần Nhật Linh

Ảnh: Trần Nhật Linh

Trong nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, một mục tiêu đang được đặt ra không dừng ở tầm chiến lược y tế mà mở rộng thành tầm nhìn phát triển đô thị: xây dựng “thành phố khỏe” - nơi mỗi người dân, từ người cao tuổi, người lao động đến trẻ em, đều được sống trong môi trường an toàn, năng động và giàu kết nối cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người yếu thế

Những năm qua, tại nhiều địa bàn, các chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên. Không dừng ở đo huyết áp, thử đường huyết, các đợt khám còn mở rộng sang tầm soát bệnh tim mạch, đái tháo đường, xương khớp, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn theo dõi bệnh mạn tính tại nhà.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 1.

Ảnh: Trần Nhật Linh

Việc chủ động phát hiện sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng, hạn chế nhập viện muộn và giảm gánh nặng chi phí điều trị. Quan trọng hơn, người cao tuổi không còn bị đặt ra ngoài lề hệ thống chăm sóc sức khỏe, mà trở thành nhóm được ưu tiên trong chiến lược phòng bệnh của thành phố.

Song song đó, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm - nhóm bệnh đang chiếm tỷ lệ cao trong mô hình bệnh tật đô thị. Từ trạm y tế phường, xã đến bệnh viện quận, người dân được tiếp cận dịch vụ gần nơi cư trú, giảm áp lực cho tuyến trên.

Lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng

Một “thành phố khỏe” không thể thiếu thói quen vận động. Những năm gần đây, phong trào đi bộ, chạy bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh, yoga ngoài trời phát triển mạnh tại công viên, khu dân cư và dọc các tuyến kênh được cải tạo.

Các giải chạy cộng đồng, ngày hội thể thao gia đình, chương trình rèn luyện thân thể trong trường học và cơ quan, doanh nghiệp thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Không khí tập luyện buổi sáng tại công viên, ven sông đã trở thành hình ảnh quen thuộc, phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức: phòng bệnh bắt đầu từ vận động hằng ngày.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 2.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 3.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 4.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 5.

Ảnh: Trần Nhật Linh

Thể thao không chỉ nâng cao thể lực mà còn tạo sự gắn kết xã hội. Những nhóm chạy bộ, câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi, lớp thể dục miễn phí cho công nhân, lao động nhập cư… đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm dân cư trong đô thị lớn.

Mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sống

Xây dựng thành phố khỏe đồng nghĩa với cải thiện chất lượng môi trường. Các dự án tăng diện tích cây xanh, chỉnh trang kênh rạch, phát triển công viên công cộng và không gian sinh hoạt cộng đồng được đẩy mạnh.

Những tuyến kênh từng ô nhiễm nay trở thành nơi đi bộ, tập thể dục; nhiều khu đất trống được chuyển đổi thành công viên, vườn hoa, sân chơi trẻ em. Việc trồng thêm cây xanh, kiểm soát ô nhiễm không khí, nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn giúp từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân.

Một đô thị có nhiều mảng xanh không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng - vấn đề ngày càng rõ nét trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Chăm lo đời sống tinh thần cho người dân

Sức khỏe không đơn thuần là không có bệnh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại khu dân cư, trung tâm văn hóa, thư viện, nhà thiếu nhi… tạo không gian để người dân thư giãn và kết nối.

Nỗ lực vì một thành phố khỏe- Ảnh 6.

Ảnh Trần Nhật Linh

Các chương trình tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người lao động, chiến dịch truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần được triển khai đồng bộ. Điều này cho thấy cách tiếp cận toàn diện hơn: quan tâm đến cảm xúc, sự cân bằng và chất lượng sống của người dân.

“Thành phố khỏe” vì thế không phải là khẩu hiệu. Đó là quá trình đầu tư dài hạn vào con người - tài sản quý giá nhất của đô thị.

Từ những buổi khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi đến phong trào thể thao quần chúng, từ việc mở rộng mảng xanh đến chăm lo đời sống tinh thần, TP Hồ Chí Minh đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng một đô thị phát triển bền vững dựa trên nền tảng sức khỏe cộng đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.