Lực lượng cứu hộ và người dân tìm kiếm sau vụ nổ tại làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, bang Shan, Myanmar, ngày 31/5/2026. (Ảnh: Palaung Land/AP)
Vụ nổ ở Myanmar xảy ra vào khoảng trưa 31/5 (giờ địa phương) tại một tòa nhà ở làng Kaungtup, thị trấn Namhkam, Đông Bắc Myanmar, gần biên giới Trung Quốc. Theo lực lượng cứu hộ và truyền thông độc lập, tòa nhà này được cho là nơi lưu trữ vật liệu nổ dùng trong khai thác mỏ.
Một nhân viên cứu hộ nói với hãng tin AP rằng đến tối cùng ngày, 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, đã được tìm thấy và đưa đi hỏa táng. Người này cho biết 74 người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện thị trấn, trong khi công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.
Một nhân viên cứu hộ khác tại Namhkam cho biết khoảng 40 người thiệt mạng và hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường bị hư hại. Một số cơ quan truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin trực tuyến Shwe Phee Myay của bang Shan, đưa tin số người chết dao động từ 50 đến 55 người, đồng thời công bố hình ảnh khói bốc lên sau vụ nổ, các tòa nhà hư hỏng và đống đổ nát tại hiện trường.

Đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy sau vụ nổ tại làng Kaungtup, bang Shan, Myanmar, ngày 31/5/2026. (Ảnh: Palaung Land/AP)
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết vụ nổ gây nhiều thương vong và làm hư hại nghiêm trọng nhiều nhà dân, nhưng không nêu con số cụ thể. Theo kết quả điều tra ban đầu được CCTV dẫn lại, vụ nổ xảy ra tại nơi chứa lượng lớn vật liệu nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ.
Khu vực xảy ra vụ việc nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta’ang (TNLA), một lực lượng vũ trang sắc tộc tại Myanmar. Trong tuyên bố trên Telegram, TNLA cho biết gelignite, một loại vật liệu nổ thường dùng trong khai thác mỏ và phá đá, được bộ phận kinh tế của lực lượng này lưu trữ để phục vụ các điểm khai thác đá. TNLA cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Gelignite được sử dụng phổ biến trong khai thác mỏ và phá đá, song có thể trở nên rất mất ổn định theo thời gian hoặc khi không được bảo quản đúng cách.
Bình luận (0)