Gia tăng các vụ đụng độ chết người giữa quân đội Israel và người Palestine tại Bờ Tây (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Tài chính Israel Betzalel Smotrich, một chính trị gia cực hữu và là người thúc đẩy mạnh mẽ phong trào mở rộng định cư, cho biết với quyết định mới này, tổng số khu định cư Do Thái được thành lập trong vài năm gần đây đã tăng lên 69 - mức cao kỷ lục. Trong số các khu định cư vừa được phê duyệt có 2 địa điểm từng bị sơ tán theo kế hoạch rút quân năm 2005 của Israel.
Theo tổ chức giám sát chống định cư Peace Now, số lượng khu định cư tại Bờ Tây đã tăng gần 50% trong nhiệm kỳ của chính phủ cánh hữu hiện nay tại Israel. Nếu năm 2022 có khoảng 141 khu định cư, thì sau quyết định mới, con số này đã lên tới 210. Các khu định cư của Israel tại Bờ Tây từ lâu bị cộng đồng quốc tế coi là trái với luật pháp quốc tế. Quyết định phê chuẩn mới nhất, do đó tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và bị cho là giáng thêm một đòn mạnh vào triển vọng thành lập Nhà nước Palestine độc lập trong tương lai.
Lệnh phê chuẩn được Nội các Israel đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy Israel và phong trào Hamas triển khai giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, có hiệu lực từ ngày 10/10. Kế hoạch do Mỹ bảo trợ đề cập tới khả năng mở ra một lộ trình cho giải pháp hai nhà nước, tuy nhiên việc mở rộng các khu định cư bị cho là nhằm cản trở tiến trình này.

Một khu định cư của người Do Thái tại Bờ Tây bị chiếm đóng (Ảnh: Aurora Photos)
Bộ Tài chính Israel cho biết quyết định phê chuẩn của Nội các nước này bao gồm việc hợp pháp hóa hồi tố một số tiền đồn định cư từng được xây dựng trái phép, cũng như cho phép tái lập các khu định cư trên những vùng đất trước đây người Palestine đã bị buộc phải rời đi. Hai khu Kadim và Ganim, từng bị giải tỏa năm 2005 trong khuôn khổ việc Israel rút khỏi Dải Gaza, nay cũng được đưa vào danh sách hợp pháp hóa.
Israel chiếm đóng Bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza trong cuộc chiến năm 1967. Hiện nay, hơn 500.000 người Do Thái đang sinh sống tại Bờ Tây, cùng hơn 200.000 người khác tại Đông Jerusalem - khu vực mà người Palestine coi là thủ đô tương lai của Nhà nước Palestine.
Việc mở rộng định cư diễn ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực gia tăng của các nhóm người định cư nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây trong những tháng gần đây. Theo Liên hợp quốc, riêng trong mùa thu hoạch ô liu tháng 10, trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 8 vụ tấn công của người định cư - mức cao nhất kể từ năm 2006. Các vụ việc bao gồm đốt xe, phá hoại nhà thờ Hồi giáo, tấn công cơ sở sản xuất và hủy hoại đất canh tác.
Ngày 21/12, Bộ Y tế Palestine cho biết 2 người Palestine, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với quân đội Israel tại khu vực phía Bắc Bờ Tây. Quân đội Israel cho hay đang xem xét lại một trong những vụ việc gây tranh cãi.
Bình luận (0)