Mùa hè đến, nhiều gia đình phải đối mặt với thực tế thời gian trẻ em dùng máy tính, điện thoại cũng nhiều hơn trong năm học, tương ứng với đó là việc trẻ sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Thế nhưng, điều đó cũng khiến các em sẽ bị ảnh hưởng bởi những trào lưu độc hại trên mạng xã hội.
Một thực tế đặt ra nhiều lo ngại là trẻ em đang tiếp cận với những nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi. Thời gian gần đây, xuất hiện các video xu hướng về việc các bé gái dưới 10 tuổi bắt chước các điệu nhảy uốn éo của người lớn, thậm chí có sự tham gia ủng hộ của người lớn đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 là người chưa thành niên. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ trên mạng.
Khảo sát của Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế cho thấy nhiều trẻ đang sử dụng mạng xã hội trung bình từ 5 - 7 tiếng/ngày. Mùa hè đến, không còn trường lớp hay bài vở, nhiều trẻ vùi đầu vào các hoạt động trên mạng. Mối lo về sự an toàn của các em trên không gian số vì thế cũng gia tăng. Lo là vậy, nhưng thực tế là cả ngày bố mẹ còn phải đi làm, nên rất khó để kiểm soát con cái xem, đọc hay nghe gì ở trên mạng.
Hiện nay, nhiều quốc gia đã có những biện pháp cứng rắn để hạn chế tác hại của mạng xã hội đối với trẻ em, thậm chí như là tại Pháp, Hà Lan đã thử nghiệm hoặc cân nhắc để cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi các quốc gia đang tìm cách để hạn chế những tác hại của mạng xã hội thì tại Việt Nam, kể từ cuối năm ngoái, trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tự ý đăng ký tài khoản mạng xã hội mà phải nhờ bố mẹ hay là người giám hộ thực hiện điều này giúp mình. Ngoài ra, các ứng dụng công nghệ cũng được triển khai nhằm giúp các gia đình trong việc bảo vệ trẻ khỏi những tác hại tiêu cực, những trào lưu độc hại trên mạng xã hội. Thực tế, dù chọn cách kiểm soát con trên Internet như thế nào thì cách tốt nhất vẫn là hướng dẫn cho các con kỹ năng an toàn trên mạng, đồng thời xây dựng một mối quan hệ bền vững, thân thiết với các em. Do đó các bậc cha mẹ có thể gần gũi, cởi mở hơn với những vấn đề trong đời sống thực và cả đời sống trên mạng xã hội. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến vai trò của những người sáng tạo nội dung. Những người dùng mạng xã hội cần có sự ý thức về việc sáng tạo hay là đăng tải những nội dung tích cực, lành mạnh, bởi có thể chính con em của chúng ta sau này sẽ là những người tiếp nhận những gì mà chúng ta tạo ra hôm nay trên mạng xã hội.
Bình luận (0)