Ảnh: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
Người bệnh gặp tai nạn khi đang đánh bắt cá, bàn tay trái đập vào kính vỡ gây vết thương sâu, máu phun thành tia, không thể cầm bằng các biện pháp thông thường. Sau sơ cứu, bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng mất máu nhiều.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị đứt động mạch quay cùng nhiều gân cơ vùng cổ tay. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ hoại tử bàn tay, mất chức năng vận động, thậm chí đe dọa tính mạng là rất cao.
Ekip bác sĩ luân phiên từ TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được triển khai với nhiều kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu trong điều kiện y tế tuyến biển đảo còn hạn chế.
Các bác sĩ tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, sau đó khâu nối động mạch quay bằng chỉ siêu nhỏ dưới kính hiển vi. Lòng mạch được bơm rửa bằng dung dịch pha heparin nhằm loại bỏ huyết khối, đảm bảo tái lập dòng máu. Đồng thời, các gân cơ bị đứt cũng được khâu nối phục hồi.
Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh dần hồng ấm trở lại, cho thấy tuần hoàn đã được tái lập thành công. Diễn tiến hậu phẫu thuận lợi, chức năng vận động tiếp tục được theo dõi phục hồi.
Trường hợp này là minh chứng cho hiệu quả của mô hình bác sĩ luân phiên hỗ trợ tuyến cơ sở, đặc biệt tại các khu vực biển đảo xa xôi. Việc triển khai thành công kỹ thuật vi phẫu ngay tại chỗ không chỉ giúp người bệnh tránh nguy cơ tàn phế mà còn giảm thiểu rủi ro khi phải chuyển viện đường dài trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận (0)